Indonesia đã có người tử vong vì virus MERS

ANTĐ - Nhà chức trách Indonesia vừa công bố sẽ tăng cường kiểm tra tại các sân bay, cửa khẩu và bến cảng sau khi một người đàn ông 54 tuổi trở về từ Arập Xêút nghi nhiễm MERS và tử vong tại bệnh viện ở Medan, bắc Sumatra. 

Arập Xêút là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus MERS

Trong khi đó, khoảng 414 người ở Arập Xêút đã trở thành nạn nhân của virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) sau khi có thêm 18 ca nhiễm mới hôm 5-5. Theo thông tin trên website của Bộ Y tế Arập Xêút, những người này sống ở Thủ đô Riyadh cùng các thành phố Jeddah, Mecca và Medina. Bộ Y tế Arập Xêút cho biết, đã có khoảng 115 người tử vong vì nhiễm virus này, hầu hết nạn nhân là nhân viên y tế nước ngoài. Số ca nhiễm mới virus MERS đã tăng mạnh kể từ khi được phát hiện tại Arập Xêút cách đây 2 năm, trong đó chỉ tính riêng từ đầu tháng 4, số người nhiễm đã tăng gấp đôi. 

Các trường hợp nhiễm virus MERS cũng được ghi nhận tại Jordan, Qatar, Kuwait, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Tunisia và Hy Lạp. Hiện chưa có vaccine để ngừa căn bệnh này.