Indian Wells Masters liên tiếp đón nhận các cú sốc

ANTĐ -  Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) 2013 đã liên tiếp phải đón nhận những cú sốc, khi có đến 7 trong số 32 tay vợt hạt giống bị loại.

David Ferrer dừng bước sớm

Cú sốc lớn nhất ngay trong ngày ra quân của các tay vợt hạt giống đó là việc David Ferrer - người vừa mới giành quyền vào trận chung kết Mexico Open với Rafael Nadal cách đây ít ngày đã phải gục trước Kevin Anderson của Nam Phi.

Ở trận đấu này, Ferrer đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào khi anh có chiến thắng 6-3 trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ thi đấu chững lại, tạo điều kiện để Anderson ngược dòng thành công với thắng lợi hai set sau với tỷ số lần lượt là 6-4, 6-3.

Chiến thắng này giúp tay vợt người Nam Phi có được lần thứ 3 trong sự nghiệp vượt qua các tay vợt trong tốp 4. Trước đó, anh đã từng đánh bại Novak Djokovic vào năm 2008 và Andy Murray (2011).

Cùng với Davi Ferrer, tay vợt hạt giống số 9 Janko Tipsarevic đã phải đón nhận thất bại ê chề trước Ernests Gulbis của Latvia. Tay vợt người Serbia đã để thua chóng vánh chỉ sau hai set với tỷ số cách biệt 2-6 và 0-6.

Trong khi đó, dù được đánh giá cao trên mặt sân cứng nhờ vũ khí là những cú giao bóng sấm sét, song John Isner đã không có được phong độ cao nhất và để cho “lão tướng” Lleyton Hewitt của Australia ngược dòng đánh bại sau hơn 2h30 thi đấu với các tỷ số 6-7, 6-3 và 6-4.

Ngoài ba tay vợt trên, các hạt giống khác như Philipp Kohlschreiber, Julien Benneteau, Fernando Verdasco và Mikhail Youzhny cũng đã phải sớm dứng cuộc chơi.

Rafael Nadal khởi đầu suôn sẻ

Trái ngược với những tay vợt kể trên, Rafael Nadal đã phần nào gạt đi những lo ngại tại Indian Wells - giải đấu chất lượng đầu tiên mà anh tham dự, khi có chiến thắng 7-6 và 6-2 trước tay vợt nước chủ nhà Ryan Harriso.

Hạnh phúc sau chiến thắng, Nadal bày tỏ: "Hai tuần trước, tôi không biết liệu mình có tham dự được giải đấu hay không. Nhưng hiện tại tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Indian Wells là một trong những giải đấu ưa thích của tôi.”

Trong sự nghiệp của mình, "ông vua sân đất nện" đã từng hai lần giành chức vô địch giải này vào các năm 2007, 2009. Tại vòng 3, Nadal sẽ đối đầu với Leonardo Martin Mayer của Argentina.

Cùng với Nadal, Roger Federer đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 6-3, 6-2 chỉ sau 58 phút trước Istomin của Uzbekistan. Chiến thắng này nâng thành tích của FedEx tại Indian Wells lên thành 40-8. Đối thủ của Federer ở vòng 3 sẽ là Ivan Dodig của Croatia.