- Mỹ e ngại sức mạnh của oanh tạc cơ Nga Tu-160M2 sau nâng cấp
- Máy bay ném bom Nga lần đầu cất cánh từ sân bay Iran không kích IS
- Anh điều tiêm kích chặn máy bay ném bom Nga

Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Không quân Nga
Guardian ngày 26-9 đưa tin, vụ việc xảy ra hôm thứ 5 tuần trước khi chiếc máy bay chở khách đang trên đường từ Thủ đô Reykjavik của Iceland đến Thủ đô Stockholm của Thụy Điển.
Bộ Ngoại giao Iceland cho biết đã nhiều lần phản đối các chuyến bay kiểu này của Không quân Nga vì mối nguy hiểm mà chúng gây ra cho các máy bay chở khách.
Tuy nhiên, ông Aleksei Chadisky, Người phát ngôn của Đại sứ Nga tại Reykjavik, nói rằng vấn đề đã bị thổi phồng. “Đây là một cái cớ để mở lại căn cứ hải quân của Mỹ ở Keflavik”, ông Chadisky nói với báo Morgunbladid.
Đầu năm nay, Mỹ và Iceland đã ký thoả thuận cho phép các lực lượng Mỹ trở lại Iceland, một thành viên của NATO, trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
Trong Thế chiến II, căn cứ quân sự Keflavik là địa điểm quan trọng của Mỹ và nó cũng đóng vai trò tương tự với khối NATO trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng Washington đã rút các lực lượng vũ trang khỏi đây vào năm 2006.