Hy Lạp đóng cửa đài phát thanh và truyền hình quốc gia

ANTĐ - Chính phủ Hy Lạp bất ngờ yêu cầu đóng cửa ngay lập tức đài phát thanh và truyền hình quốc gia (ERT) vào nửa đêm 11-6 (giờ địa phương). 

Phát biểu trong một buổi họp báo chiều 11-6, ông Simos Kedikoglou - Người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp cho rằng, ERT là điển hình của sự quản lý yếu kém và chi tiêu hoang phí khi mỗi năm tiêu tốn 300 triệu euro (398 triệu USD) tiền thuế của dân, cao hơn gấp 7 lần so với chi phí của các đài tư nhân. Theo ông Simos, đài này sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất có thể theo một cơ chế mới và ít sử dụng nhân lực hơn. 

Quyết định đóng cửa ERT diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đang thực hiện các chính sách cải cách và “thắt lưng buộc bụng” nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công. Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công đoàn, Liên minh phát thanh và truyền hình châu Âu cũng như khoảng 2.700 nhân viên hiện đang làm việc tại ERT.