Huỳnh Như xác lập cột mốc lịch sử mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cú đúp bàn thắng vào lưới Myanamr giúp Huỳnh Như trở thành chân sút nữ xuất sắc nhất Việt Nam, xếp hạng 23 danh sách Vua phá lưới trên thế giới và thứ 3 về hiệu suất ghi bàn.

Chiều 17-7, đội tuyển nữ Việt Nam gấy thất vọng khi để thua Myanamr 3-4 trong trận tranh huy chương Đồng giải AFF Cup nữ 2022, dù từng thắng đối thủ này 4-0 tại vòng bảng.

Tuy nhiên trận đấu lại ghi dấu cột mốc lịch sử với cá nhân Huỳnh Như, khi đội trưởng 30 tuổi này lập cú đúp để nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên con số 59 bàn thắng.

Huỳnh Như xác lập kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG

Huỳnh Như xác lập kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG

Kết quả này giúp Huỳnh Như vượt đàn chị Lưu Thị Ngọc Mai (57 bàn) để trở thành chân sút nữ xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam, đồng thời chiếm vị trí thứ 23 thế giới trong danh sách Vua phá lưới của mỗi quốc gia.

Xét riêng về hiệu suất ghi bàn, Huỳnh Như gây ấn tượng khi ghi 59 bàn thắng trong 67 trận đấu cùng đội tuyển, tỉ lệ 0,88 bàn/trận, xếp thứ 2 thế giới, sau Julie Fleeting của Scotland (116 bàn/121 trận - hiệu suất 0,96 bàn/trận) và Maysa Jbarah của Jordan (113 bàn/110 trận - hiệu suất 1,03 bàn/trận).

Theo thống kê, 59 bàn của Huỳnh Như được ghi vào lưới 19 đội tuyển quốc gia, bao gồm 10 nước Đông Nam Á (48 bàn) và 9 nước khác (11 bàn), trong đó có những đội rất mạnh như Nhật Bản, Australia và Iran.

Đối thủ yêu thích nhất của Huỳnh Như là Myanmar với 14 bàn, tiếp theo là Indonesia (7) và Singapore (6). Cô cũng rất sung mãn khi chơi tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF) với 31 pha lập công.