Tuyển nữ Việt Nam tái đấu đội bóng dự World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến thắng Myanmar lượt trận cuối giúp tuyển nữ Việt Nam giành ngôi nhất bảng B thuyết phục, gặp chủ nhà Philippines tại bán kết AFF Cup nữ 2022.

Tối 13-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào thử thách lớn nhất vòng bảng, gặp Myanmar tranh ngôi nhất bảng B giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup nữ 2022.

Do hơn đối thủ về chỉ số phụ và chỉ cần 1 điểm để duy trì ngôi nhất bảng nên tuyển nữ Việt Nam chủ động nhập cuộc chậm rãi. Sau khoảng 15 phút đầu tiên, các học trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu tăng tốc, gia tăng sức ép về phía khung thành Myanmar.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) hạ đẹp Myanmar để giành ngôi nhất bảng B

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) hạ đẹp Myanmar để giành ngôi nhất bảng B

Phút 16, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, Tuyết Dung mở tỉ số cho Việt Nam.

20 phút sau, Tuyết Dung mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Đúng phút thi đấu cuối cùng hiệp 1, Huỳnh Như dứt điểm khéo léo hạ thủ môn Myanmar, giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 3-0.

Khoảng cách tỉ số này giúp các học trò HLV Mai Đức Chung chơi nhàn nhã trong hiệp thứ hai để dành sức cho bán kết.

Phút 89, Hải Yến đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội nhà.

Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam nhất bảng với 12 điểm tuyệt đối, thẳng tiến bán kết gặp đội nhà bảng A là chủ nhà Philippines ngày 15-7. Cùng ngày, Thái Lan gặp Myanmar ở trận bán kết còn lại.

Philippines với chính sách nhập tịch gần đây nổi lên như thế lực mới ở Đông Nam Á. Họ là đội bóng duy nhất khu vực dự World Cup 2023 bằng suất chính thức (Việt Nam giành vé vớt qua vòng play-off), cũng chính là đội đánh bại Australia 1-0 và gián tiếp loại đối thủ này ở vòng bảng giải Đông Nam Á đang diễn ra.

Tại SEA Games 31, các cô gái Việt Nam đã thắng Philippines 2-1 trên sân Cẩm Phả. Và ở cuộc tái đấu tới, chủ nhà rất khát khao đánh bại Huỳnh Như cùng đồng đội để khẳng định mình là số 1 Đông Nam Á.