'Huyền thoại chống tăng' tên lửa Fagot Liên Xô rền vang hai bờ chiến tuyến tại Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
kANTD.VN - Cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng số lượng lớn tên lửa "huyền thoại chống tăng" Fagot Liên Xô, loại tên lửa này được biên chế cho cả bộ binh cũng như trang bị trên các xe thiết giáp.

9M111 Fagot (Tên NATO AT-4 Spigot) là loại tên lửa chống tăng bán tự động dẫn hướng bằng dây do Liên Xô sản xuất. Loại tên lửa này sản xuất vào năm 1962 và được Liên Xô đưa vào trang bị vào năm 1970.

Điều thú vị là 9M111 Fagot được phát triển cùng lúc với 9M113 Konkurs(AT-5 Spandrel), cả hai loại tên lửa này đều dùng chung một công nghệ, chỉ khác nhau ở kích thước.

Ngoài việc được khai hoả bởi 2 hoặc 3 lính bộ binh, tên lửa 9M111 Fagot còn được gắn trên các loại thiết giáp như BMP-1/2 hay BRDM-1/2.

Binh sĩ Ukraine đang bắn tên lửa chống tăng 9M111 Fagot

Binh sĩ Ukraine đang bắn tên lửa chống tăng 9M111 Fagot

Tuy ra đời đã lâu, nhưng tên lửa chống tăng 9M111 Fagot vẫn thể hiện hiệu suất rất tốt trong thời gian vừa qua. Cụ thể tại chiến trường Syria, hàng chục xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị quân đội Syria bắn cháy bằng loại tên lửa này.

Do được thừa hưởng số lợng rất lớn từ Liên Xô, nên trong cuộc xung đột đang diễn ra, cả Nga và Ukraine đều sử dụng rất nhiều loại tên lửa này. Ngoài trang bị cho bộ binh, 9M111 Fagot còn xuất hiện trên các xe chiến đấu bộ binh của cả hai bên.