Bán kết lượt về Champions League:

"Hùm xám" gầm vang tại Bernabeu

ANTĐ - Để thua 1-2 trước Real trong trận lượt về, thế nhưng trên chấm 11m Bayern Munich đã xuất sắc đánh bại chủ sân Bernabeu để giành quyền vào chung kết.

Ronaldo và các đồng đội lại phải chia tay Champions League

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, Real Madrid với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công rất mãnh liệt và đòn đánh phủ đầu của đội chủ nhà ngay lập tức phát huy tác dụng khi Alaba lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và từ chấm 11m Ronaldo đã thực hiện thành công cú dứt điểm ngay ở phút thứ 5.
 
Với bàn thắng dẫn trước, Real không chịu dừng lại thế công của mình, đó cũng là cơ hội để Bayern Munich tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Các tình huống ngon ăn cũng đã đến với Robben rồi Ribery nhưng cả hai ngôi sao của đội khách đều không thể đưa bóng vào lưới.

Mải mê tấn công, đại diện đến từ nước Đức lại đón nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút 15 trận đấu, lại là Ronaldo nhân đôi cách biệt cho "Los Blancos" bằng cú dứt điểm lạnh lùng và tinh tế hạ gục Neuer sau đường chuyền thông minh của Oezil.

Bị dẫn 2 bàn song các cầu thủ Bayern Munich không hề nao núng. Họ dần ổn định lại được đội hình và tích cực triển khai tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Và rồi vận may cũng mỉm cười với họ khi Pepe vụng về kéo ngã Gomez trong vòng cấm và "biếu" đội khách 1 quả penalty. Từ chấm phạt đền, Robben xuất sắc hạ gục Casillas đưa cuộc đấu về vạch xuất phát ở phút 27.

Sang hiệp 2, vì tính chất nhạy cảm của trận đấu nên 2 đội nhập cuộc khá thận trọng và không có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra. Tranh chấp chỉ xảy ra tại khu vực giữa sân và xuất hiện nhiều hơn các pha va chạm giữa các cầu thủ. Cho đến phút 75 của trận đấu, hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra mà chủ yếu là nỗ lực cá nhân của Ronaldo, Robben, Ribery, Benzema.

Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số lượt trận là 3-3. Hai đội buộc phải nhờ đến hiệp phụ để giải quyết ân oán nhưng dường như 30 phút bù giờ này không đủ để 2 đội phân cao thấp. Thế nên, họ buộc phải tham gia vào trò chơi "đấu súng" đầy may rủi.

Trên chấm 11m, cả Ronaldo và Kaka đều sút hỏng trong khi Alaba và Gomez của Bayern đều thành công ở 2 loạt đầu tiên. Sang loạt thứ 3, hy vọng nhen nhóm trở lại với Real khi Alonso thành công còn Kroos lại không thể đưa bóng vào lưới. Ở lượt đấu súng thứ 4, Lahm không thể thắng được Casillas trong khi Ramos lại sút bóng lên trời. Đến loạt quyết định, Schweinsteiger đánh bại Casillas để đưa Bayern Munich vào chung kết.

Như vậy, Barca lẫn Real Madrid đều chia tay Champions League trong nước mắt. Trong khi đó, với tinh thần chiến đấu quả cảm, Bayern và Chelsea đã xứng đáng giành quyền chơi trận chung kết tại Allianz Arena.