Hơn 20 chuyến bay không thể cất/hạ cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài do mưa giông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào tối qua, 23/8, hàng loạt chuyến bay không thể cất/hạ cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài. Đặc biệt, nhiều chuyến bay đến hạ cánh đã phải bay vòng chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh về sân bay Vinh.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ khoảng 21h00 – 22h00 ngày 23/8/2023 thời tiết khu vực sân bay quốc tế Nội Bài có diễn biến không thuận lợi.

Thời tiết xuất hiện tình trạng mưa giông kèm sét, sức gió 15kt giật 25kt (tương đương cấp 4 giật cấp 6), tầm nhìn ngang giảm xuống 3-4km trong mưa.

Cảng HKQT Nội Bài đã gửi các bản tin cảnh báo đến các đơn vị liên quan để sẵn sàng ứng phó. Để đảm bảo an toàn bay, có 8 chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh, 13 chuyến cất cánh đi từ Nội Bài hoãn chờ thời tiết tiếp thu.

Đến 22h cùng ngày, thời tiết đảm bảo hoạt động, các chuyến bay cất hạ cánh an toàn bình thường.

Một chuyến bay từ Đồng Hới ra Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh về Vinh trong đêm 23/8

Một chuyến bay từ Đồng Hới ra Nội Bài phải chuyển hướng hạ cánh về Vinh trong đêm 23/8

Dự báo, 11h-15h ngày hôm nay 24/8, có lúc có mưa giông. Cảng HKQT Nội Bài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công ty Quản lý bay miền Bắc, Trung tâm khí tượng hàng không Nội Bài trong công tác điều hành, dẫn dắt tàu bay, cảnh báo thời tiết cực đoan để triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay.

Vào khoảng 21h30 đêm qua, nhiều người phản ánh về việc chuyến bay đến Nội Bài không thể hạ cánh, hành khách phải ngồi trên máy bay chờ bay chờ từ 30-40 phút, hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Vinh.

Anh Vũ Quang Hưng, ở Hà Nội chia sẻ, anh là hành khách đi trên chuyến bay từ Đồng Hới ra Nội Bài vào đêm qua, 23/8, tuy nhiên, khi đến khu vực sân bay quốc tế Nội Bài thì tàu bay bay vòng khoảng 20 phút, sau đó phải chuyển hướng về sân bay Vinh.