Hơn 1.000 vận động viên cùng tranh tài đón năm mới theo cách riêng tại giải việt dã “Chào năm mới 2023” BTV - Number 1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 01/01/2023, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Giải việt dã chào năm mới BTV - Number 1 năm 2023 với sự tham dự đông đảo của các vận động viên trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, không khí tại trung tâm thành phố mới Bình Dương đã trở nên rộn ràng, từng bừng hơn bao giờ hết. Hơn 1.000 vận động viên đến từ 25 đơn vị thuộc các tỉnh thành trên cả nước đã quỵ tụ về để cùng tham gia tranh tài tại giải việt dã "Chào năm mới 2023" BTV - Number 1. Có thể nói đây là một trong những giải thi đấu được người yêu thể thao nói chung và đặc biệt là bộ môn điền kinh nói riêng vô cùng háo hức, mong chờ không chỉ bởi giải thưởng hay thành tích mà còn hướng đến tinh thần thể thao được ban tổ chức giữ lửa bền bỉ suốt 24 năm qua.

Giải việt dã "Chào năm mới 2023" BTV - Number 1 năm 2023 diễn ra ngày 01/01/2023 tại trung tâm thành phố mới Bình Dương

Giải việt dã "Chào năm mới 2023" BTV - Number 1 năm 2023 diễn ra ngày 01/01/2023 tại trung tâm thành phố mới Bình Dương

Giải việt dã BTV - Number 1 là giải đấu thường niên đã được Liên đoàn điền kinh Việt Nam đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm do Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở VHTTDL Bình Dương tổ chức. Mùa giải năm 2023 diễn ra đúng sự kiện kỷ niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh Bình Dương (01/01/1997-01/01/2023) khiến cho giải thi đấu càng thêm phần hấp dẫn với thông điệp cùng nhau đoàn kết bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng hành cùng giải việt dã BTV - Number 1 ngay từ những năm khởi tranh đầu tiên, Tập đoàn Tân Hiệp Phát là đơn vị tài trợ chính của mùa giải năm nay. Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Tổng giám đốc tập đoàn – bà Trần Uyên Phương chia sẻ: “Năm 2023 chính thức khởi động mùa giải năm thứ 24 cũng chính là cột mốc đánh dấu 24 năm Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Nhãn hàng Number vinh dự được đồng hành cùng Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức giải việt dã Bình Dương – Number 1 trong vai trò nhà tài trợ chính. Chúng tôi rất vui khi mùa giải năm nay thu hút đông đảo sự tham gia của các vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Điều này tạo nên không khí thể thao sôi động dành cho những người yêu thể thao đặc biệt là bộ môn điền kinh nhân dịp đầu năm mới”.

Tiếp sức thi đấu cho các đội tuyển tại mùa giải năm nay, ngoài sản phẩm Number 1 Active hương Chanh muối “Bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh” quen thuộc, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Nhãn hàng Number 1 đã mang đến thêm sản phẩm mới là sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi “Chai siêu cool, xương siêu cứng”.

Được biết, đây là sản phẩm được Tập đoàn vừa cho ra mắt vào tháng 12/2021 với thành phần dinh dưỡng cao, bổ sung thêm canxi giúp xương cứng cáp và chai tiện lợi có thể mang đi uống ở bất kỳ đâu. Bà Uyên Phương cho biết: “Các sản phẩm đến từ Nhãn hàng Number 1 không chỉ mang đến nguồn năng lượng, sự bền bỉ mà còn bổ sung thành phần dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe và sự dẻo dai cho cơ thể sẵn sàng giúp các vận động viên tự tin chinh phục mọi thử thách, kể cả trong thi đấu thể thao”.

Bà Trần Uyên Phương - Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát (nhà tài trợ chính của giải đấu) chia sẻ tại buổi lễ khai mạc
Bà Trần Uyên Phương - Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát (nhà tài trợ chính của giải đấu) chia sẻ tại buổi lễ khai mạc

Không chỉ xuất hiện trong vai trò nhà tài trợ chính, Tân Hiệp Phát cũng tham gia thi đấu với số lượng VĐV đông đảo đến từ tập thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo của tập đoàn. Phó Tổng giám đốc tập đoàn cho biết tinh thần thể thao và rèn luyện sức khỏe luôn được Tân Hiệp Phát chú trọng và không ngừng lan tỏa đến đội ngũ của mình. Tham gia Giải việt dã BTV – Number 1, CBCNV Tân Hiệp Phát đặt mục tiêu xây dựng bản lĩnh để sẵn sàng vượt qua thử thách, giới hạn bản thân để đóng góp cho tập thể, xã hội và cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau lễ khai mạc, lần lượt các chặng thi đấu ở các hệ tuyển lần lượt diễn ra. Ở cự ly 10km nam tuyển, Nguyễn Trung Cường đã xuất sắc về đích với thành tích 32 phút 20 giây 50. Ở nội dung 5km nữ tuyển, VĐV Nguyễn Thị Thúy Vân (Khánh Hòa) đã vươn lên dẫn đầu và về đích trước tiên với thành tích 18 phút 29 giây 33. Đồng thời, đội tuyển Khánh Hòa giành giải nhất đồng đội nữ, còn chủ nhà tuyển Bình Dương giành hạng nhất đồng đội nam.

Không khí thi đấu quyết liệt của các vận động viên ngay từ những km đầu tiên
Không khí thi đấu quyết liệt của các vận động viên ngay từ những km đầu tiên
Mùa giải năm nay thu hút hơn 1.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tham gia
Mùa giải năm nay thu hút hơn 1.000 VĐV đến từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc tham gia

Ở giải phong trào, VĐV Trương Hồng Hữu (thị xã Tân Uyên) giành giải nhất ở nội dung 4km nam thanh niên và Nguyễn Thị Thương (TP Thủ Dầu Một) nhất nội dung nữ thanh niên 3km. Đặc biệt ở cự ly 3km chạy tập thể, Trường Sĩ quan công binh (đội 2) đã vượt qua các đơn vị khác để giành giải Nhất.

Ở khối Trung học cơ sở và phổ thông, đội hình chạy tập thể nam 3km Trường THCS Phú Giáo giành giải nhất và đội nữ Trường Đại học Thủ Dầu Một (đội 1) giành giải nhất ở cự ly 2 km. Còn ở cự ly 2 km dành cho khối tiểu học, đội Trường tiểu học Bình Chuẩn – Thuận An (đội 1) giành chức vô địch.

Ban tổ chức và đại diện đơn vị tài trợ trao giải thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc
Ban tổ chức và đại diện đơn vị tài trợ trao giải thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc

Giải việt dã "Chào năm mới 2023" BTV - Number 1 năm 2023 đã khép lại thành công tốt đẹp với những giải thưởng xứng đáng dành cho các vận động viên sở hữu thành tích thi đấu nổi bật. Có thể thấy, trình độ chuyên môn ở hệ tuyển và hệ phong trào năm nay đã được nâng cao hơn so với những mùa giải thi đấu trước.

Việt dã BTV - Number 1 có thể nói là giải thi đấu uy tín, hấp dẫn không chỉ riêng khu vực tỉnh Bình Dương mà còn trên toàn quốc. Với quy mô tổ chức ngày càng được đầu tư chuyên nghiệp, giải thi đấu được kỳ vọng sẽ giúp bồi dưỡng nhân tài thể thao quốc gia, đồng thời động viên đông đảo quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức… tham gia rèn luyện sức khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.