Hơn 100 VĐV Nga trở thành khán giả Olympic Rio 2016

ANTĐ - Ít nhất 105 trong số 387 VĐV của đoàn thể thao Nga sẽ không thể tham gia đua tranh tại Thế vận hội mùa hè - Rio 2016 vì scandal doping.

Khoảng 20% trong số 387 VĐV Nga bị cấm dự Rio 2016

Các Liên đoàn thể thao ở môn Canoeing, sailing (Thuyền buồm) và pentathlon (5 môn phối hợp) vừa loại thêm 8 VĐV của Nga, trong đó có 1 VĐV từng đoạt HCV Olympic khỏi Rio 2016. Rowing (Chèo thuyền) bổ sung 19 VĐV khác vào danh sách 3 VĐV bị loại trước đó. Bơi lội cũng cấm một số VĐV. Một số trường hợp kháng nghị đang chờ kết quả. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã lên kế hoạch họp với Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về vấn đề này.

Phần lớn các VĐV của Nga bị cấm tham dự Rio 2016 ở môn Điền kinh, với 67 VĐV, khi chiến dịch kháng án của Đoàn thể thao Nga lên Tòa án thể thao quốc tế (CAS) bất thành hồi tuần trước. Rất nhiều các VĐV của xứ sở bạch dương phải làm khán giả ở Thế vận hội mùa hè năm nay vì những quy định mới trong scandal doping gây chấn động nước này.

Trong lúc Nga tránh được lệnh cấm từ IOC (Ủy ban Olympic quốc tế), họ mất một số ứng viên cạnh tranh huy chương vì những điều luật mới do cơ quan lãnh đạo thể thao lớn nhất hành tinh công bố hôm chủ nhật vừa qua: cấm các VĐV có quá khứ doping đua tranh ở Rio 2016.

Chương trình “60 Minutes” của đài CBS và tờ New York Times thậm chí còn cáo buộc về một chiến dịch sử dụng doping tầm cỡ quốc gia do nhà nước tài trợ của Nga. 2 người tố cáo - một là cựu VĐV từng giành HCV môn Điền kinh và người còn lại là chồng cô, hiện làm việc trong phòng thí nghiệm chống doping quốc gia - đã nói với “60 Minutes” về một hệ thống, theo đó chất kích thích được cung cấp và mẫu thử bị hoán đổi với những người trong sạch.

 Alexander Dyachenko, nhà vô địch Olympic 2012, là 1 trong 5 VĐV Canoeing bị loại sau khi có tên trong vụ điều tra scandal doping của Richard McLaren do WADA (Tổ chức chống doping thế giới) tiến hành. Báo cáo của McLaren hồi tuần trước cho rằng một số quan chức của Nga đã bao che cho hàng trăm trường hợp thất bại với cuộc thử nghiệm doping. Dyachenko từng giành HCV ở nội dung kayak 200m tại Olympic London 2012. 

Với ít nhất 105 VĐV bị cấm thi đấu, trong đó có nhiều VĐV được đánh giá cao cho khả năng tranh chấp huy chương, Nga khó có thể duy trì vị thế là một trong những đoàn quyền lực của Thế vận hội. Tuy chưa thể cạnh tranh với Mỹ và đang bị lép vế bởi sự vươn lên nhanh chóng của Trung Quốc, Đoàn thể thao Nga luôn duy trì vị trí ở tốp 4 nền thể thao mạnh nhất Thế vận hội mùa hè. Ở London 2012, xứ sở bạch dương cán đích tại vị trí thứ tư, sau khi đứng thứ ba tại Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.