Hơn 1 triệu người Anh muốn hủy chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ANTD.VN - Hơn một triệu người Anh đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng

Kiến nghị này cho rằng, ông Trump có thể thăm Vương quốc Anh với tư cách là người đứng đầu nước Mỹ, nhưng ông không nên được mời thăm chính thức cấp nhà nước bởi việc này có thể “gây bối rối cho Nữ hoàng”.  Theo luật pháp Anh, những kiến nghị thu thập trên 100.000 chữ ký sẽ được các nghị sỹ xem xét.

Tuy nhiên, Phố Downing khẳng định, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ không rút lại lời mời của bà đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cũng cho biết, London và Washington có mối quan hệ chặt chẽ, và chính phủ Anh sẽ vẫn phối hợp chặt chẽ với chính phủ Mỹ.

Theo kế hoạch, ông Trump sẽ thăm Anh vào cuối năm nay. Chiến dịch “ngăn chặn Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh” diễn ra sau khi ông Trump ký sắc lệnh siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ.