Tổng thư ký LHQ cảnh báo về chủ nghĩa dân túy

ANTD.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo, chủ nghĩa dân túy đã làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo và những dạng bài trừ khác. 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm hàng năm nạn thảm sát người Do Thái, tổ chức tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) hôm 27-1, ông Guterres nói rằng, một số người vẫn phủ nhận nạn thảm sát người Do Thái, đồng thời cho rằng những phát biểu thù hận và hình ảnh bài Do Thái đang ngày càng gia tăng trên Internet và mạng xã hội.

Theo ông Guterres, sự bài xích ngày càng gia tăng theo nhiều hình thái này đang bị kích động bởi chủ nghĩa dân túy và việc đánh đồng những người Hồi giáo là điều thực sự có vấn đề.

Ông Guterres cho hay, ông thực sự lo ngại về tình trạng phân biệt đối xử mà những người thiểu số, người tị nạn và người nhập cư trên toàn thế giới phải đối mặt. Người đứng đầu LHQ nói rằng, sau những điều đáng sợ của thế kỉ 20, thì không nên còn chỗ cho sự bài xích trong thế kỉ 21.