Hôm nay, 8-8 khởi tranh ngoại hạng Anh: Ai có thể lật đổ Chelsea?

ANTĐ - Giải Ngoại hạng Anh 2015-2016 sẽ chính thức được khởi tranh vào ngày mai 8-8. Câu hỏi lớn nhất lúc này là đội bóng nào sẽ lật đổ được sự thống trị của thầy trò HLV Mourinho.
Hôm nay, 8-8 khởi tranh ngoại hạng Anh: Ai có thể lật đổ Chelsea? ảnh 1

ĐKVĐ Chelsea có bảo vệ thành công danh hiệu hay không, một phần quan trọng là ở chính họ

Arsenal

Với chính sách chuyển nhượng thay đổi, không chỉ đào tạo cầu thủ trẻ, sử dụng họ một thời gian rồi bán với giá cao, Arsenal đã bắt đầu tập trung vào việc lôi kéo những ngôi sao. Nhờ đó, đội bóng cùng thành phố với Chelsea đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Với Ozil rồi Sanchez và Cech (từ chính Chelsea) và có thể sắp tới là cả Benzema, Arsenal thực sự là một mối nguy với HLV Mourinho và các học trò. Trận tranh Siêu cúp vừa diễn ra cách đây ít ngày, với phần thắng 1-0 cho Pháo thủ chính là minh chứng. Arsenal vẫn thường có khởi đầu tốt, nhưng vấn đề của họ chính là sự ổn định. Nếu HLV Wenger khắc phục được điều này, cơ hội vô địch của họ là rất lớn.

Manchester City

Hai danh hiệu Premier League trong vòng 5 năm qua là không đủ để những ông chủ giàu có của đội bóng này thỏa mãn. Bản hợp đồng kỷ lục với một cầu thủ người Anh là Raheem Sterling trị giá 49 triệu bảng chính là lời “tuyên chiến” của Man Xanh với các đối thủ còn lại. Cùng với “sát thủ” Aguero luôn nằm trong top đầu danh sách Vua phá lưới những năm qua, Man City xếp thứ hai trong danh sách những đội bóng có thể lật đổ Chelsea mùa này.

Manchester United

Nhiều người cho rằng M.U đã qua thời đỉnh cao kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, nhưng với Van Gaal mọi thứ đều có thể xảy ra. Năm ngoái là một mùa giải “vứt đi” của M.U và chiến lược gia người Hà Lan coi có là một cuộc thử nghiệm. Hai bản hợp đồng hớ là Falcao và Di Maria đã được đẩy đi, thay vào đó là những cầu thủ chất lượng như Darmian, Schneiderlin, Schweinsteiger và Depay. Chỉ có điều, để trở thành ứng viên lớn nhất, M.U cần bổ sung thêm rất nhiều sức bền, điều mà HLV Van Gaal luôn loay hoay tìm kiếm.

Liverpool

Không có “đại gia” nào ở Anh bổ sung cầu thủ nhiều như Liverpool trong vòng 2 năm qua, với hơn 20 cầu thủ. Đó là một con số cho thấy The Kop đang làm tất cả để tìm lại hào quang quá khứ. Năm nay, Nathaniel Clyne, Roberto Firmino, James Milner, Danny Ings, Adam Bogdan, Joe Gomez và mới nhất là Benteke đã cập bến Anfield để phục vụ cho tham vọng đó. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Henderson có đủ đẳng cấp để làm điểm tựa cho đồng đội như Gerrard, người vốn là một tượng đài nhưng cũng chưa bao giờ đủ sức “gánh” Liverpool trên cả chặng đường dài.

Chính Chelsea

Trước khi mùa giải mới khởi tranh, cả HLV Mourinho và tiền vệ Fabregas đều khẳng định đối thủ lớn nhất của Chelsea, không ai khác là chính họ. Đội hình Chelsea mùa này không có gì quá khác biệt so với mùa trước, khi chỉ có duy nhất Falcao là đáng kể (bên cạnh thủ thành Begovic hay những cầu thủ trẻ như Nathan, Kenedy). Falcao cũng chính là hình ảnh có thể giúp người ta dự đoán về Chelsea mùa này: vượt lên chính mình để thành công hoặc sẽ thất bại và tay trắng.

K+ độc quyền phát sóng các trận đấu ngày chủ nhật 

Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh K+ vừa công bố kế hoạch phát sóng mùa giải mới 2015-2016. Theo đó, K+ sẽ phát sóng trọn vẹn 380 trận đấu của giải Ngoại hạng Anh và độc quyền tất cả các trận đấu diễn ra vào chủ nhật cũng như các trận đấu sớm vào thứ bảy của mùa giải. K+ cũng cho biết đã sở hữu độc quyền và trọn vẹn bản quyền phát sóng giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga.

Đặc biệt K+ sẽ là đơn vị truyền hình duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền truyền hình trận đấu siêu kinh điển giữa 2 CLB hàng đầu là Barcelona và Real Madrid trong 3 mùa giải liên tiếp (2015 - 2018). Để mang đến người xem một trải nghiệm bóng đá mới, K+ sẽ áp dụng công nghệ phân tích trận đấu 3D Piero, đồng thời tổ chức nhiều chương trình tương tác với các phần quà giá trị dành cho khán giả may mắn.
Thuần Thư