Ngắm nhìn 13 siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất trên thị trường quốc tế

Ngắm nhìn 13 siêu phẩm hội họa Việt đắt giá nhất trên thị trường quốc tế

ANTD.VN - Trong phiên đấu giá "20th and 21st Century Art Evening Sale" do nhà đấu giá Christie Hồng Kông tiến hành tối ngày 24/5/2021, bức "Thiếu nữ choàng khăn" của danh họa Lê Phổ (1907-2001) đã đạt mức giá 8.650.000 đô la Hồng Kông (tương đương hơn 1,1 triệu USD; hay 25,6 tỷ đồng). Hãy cùng nhìn lại 13 siêu phẩm đắt giá nhất thế giới của các danh họa Việt.
Di sản qua ngôn ngữ hội họa của Hà Mạnh Thắng

Di sản qua ngôn ngữ hội họa của Hà Mạnh Thắng

ANTĐ - Là một trong những họa sỹ trẻ nổi bật của hội họa Việt Nam, Hà Mạnh Thắng đang tìm về với vốn cổ cha ông. 5 năm trở lại đây, anh theo đuổi việc phục dựng các ngôi đình làng, ngôi chùa cổ nằm rải rác ở vùng nông thôn Bắc bộ. Loạt tranh “Phương Bắc xa khuất” của anh là những nỗ lực của một họa sỹ trẻ tái hiện hình ảnh gần gũi và thân thuộc trong mỗi người, là việc tìm về ký ức xưa đang dần bị lãng quên.