SEA Games 32

Hoàng Nguyên Thanh thành cựu vô địch, Lê Thị Tuyết chỉ giành HCB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ thành công HCV trong khi Lê Thị Tuyết chỉ có thể giành HCB trong ngày thi đấu nội dung marathon môn điền kinh SEA Games 32, sáng 6-5.

Marathon là nội dung mở đầu ngày thi đấu chính thức đầu tiên SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở nội dung của nam, chúng ta có đương kim vô địch Hoàng Nguyên Thanh, trong khi Lê Thị Tuyết nhận được kỳ vọng lớn ở nội dung của nữ sau khi gây ấn tượng tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022.

Nguyên Thanh (trái) và Lê Thị Tuyết giành những huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

Nguyên Thanh (trái) và Lê Thị Tuyết giành những huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32

Thực tế, Lê Thị Tuyết đã thể hiện tốt khi dẫn đầu phần lớn hành trình. Tuy nhiên chặng cuối, nữ chân chạy Việt Nam đã để đối thủ người Indonesia vượt lên giành HCV.

Dù vậy, tấm HCB cũng là thành tích rất đáng khen cho Lê Thị Tuyết trong lần đầu dự SEA Games và điều kiện thi đấu rất khắc nghiệt tại thành phố Siem Reap (Campuchia).

Trước đó không lâu, đồng đội của Tuyết là Hoàng Nguyên Thanh đã không thể bảo vệ được tấm HCV giành tại SEA Games Hà Nội 2021, khi cán đích thứ 3 nội dung marathon nam (xếp sau hai VĐV đến từ Indonesia và Philippines).

Như vậy, đội tuyển điền kinh đã góp 1 HCB, 1 HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Mục tiêu giành từ 14-18 HCV, bảo vệ ngôi số 1 toàn đoàn dự báo sẽ gặp nhiều thách thức.

Chiều nay, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng được kỳ vọng sẽ mở hàng HCV cho điền kinh Việt Nam khi thi chung kết đi bộ 20km nam, nữ.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Việt Nam ra quân ở 18 môn thi, trong đó cặp VĐV Phương Thảo - Hồng Ân sẽ đấu trận thủ tục gặp Lào trước khi chính thức nhận HCV đôi nữ môn cờ Ouk Chaktrang. Một số môn như bơi, jujitsu, karate, Kun Bokator, vovinam, bi sắt... được chờ đợi sẽ giành HCV về cho đoàn.

Tính tới 10h sáng 6-5, đoàn chủ nhà Campuchia vẫn đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 HCV, đoàn Việt Nam xếp thứ 7 với 1 HCB, 4 HCĐ.