“Nữ hoàng điền kinh” Nguyễn Thị Oanh vô địch và phá kỷ lục tại VPBank Hanoi Marathon 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 16/10/2022, dưới tiết trời Thu nắng vàng ươm và se lạnh đặc trưng của Hà Nội, hơn 10.000 VĐV Việt Nam và Quốc tế đã hoàn thành chinh phục các cự ly 42km, 21km, 10km, và 4,2km của Giải chạy Quốc tế VPBank Ha Noi Marathon 2022 (VPHM 2022)

Sau 6 giờ tranh tài sôi nổi, hấp dẫn với đường chạy được đánh giá đẹp, bằng phẳng, đi qua nhiều tuyến phố, kết nối nhiều địa danh nổi tiếng của Hà Nội, VPHM 2022 đã khép lại với nhiều ấn tượng về chuyên môn và công tác tổ chức.

Tại cự ly FM với sự tham gia của 3.000 VĐV, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh đã giành ngôi vô địch. Đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tháng nữ hoàng điền kinh này lên ngôi vô địch tại nội dung marathon – dù đây cũng không phải là cự ly sở trường của cô.

Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly Full Marathon

Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly Full Marathon

Thành tích mà chân chạy quê Bắc Giang thiết lập tại VPHM 2022 là 2 giờ 50 phút 56 giây – phá kỷ lục của giải đấu mà Phạm Thị Huệ tạo nên năm 2018 (2 giờ 51 phút 54 giây). Đây là thông số chạy marathon rất tốt của cô gái sinh năm 1995 bởi đây mới là lần thứ hai cô tham dự một giải đấu chính thức ở cự ly 42,195km. Cô gái Bắc Giang xô đổ kỷ lục cũ 2:55:42 của Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly Full Marathon

Nguyễn Thị Oanh vô địch cự ly Full Marathon

Chung cuộc cự li FM dành cho nam, Trịnh Quốc Lượng về nhất với thành tích 2 giờ 29 phút 12, bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình.

Trịnh Quốc Lượng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Trịnh Quốc Lượng bảo vệ thành công ngôi vô địch

Không thể không nhắc đến hai lý do chính khiến các runner luôn háo hức chờ đón VPHM, đó là giải luôn được tổ chức vào thời điểm tiết trời đẹp nhất trong năm của Hà Nội - mùa thu - và những cung đường của giải trải dài qua hàng loạt các di sản và các công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội như Hồ Gươm, Ô Quan Chưởng, Cột cờ, Nhà Hát Lớn, Nhà Thờ Lớn...

Bầu không khí hào hứng, thấm đẫm tinh thần thể thao và tình yêu Hà Nội này đã trở thành dấu ấn đặc trưng của VPHM.

Để có được đường chạy đặc trưng đậm chất di sản, kết nối các danh thắng nổi tiếng, mang những nét đẹp văn hóa phố phường và giao thông đặc sắc của Thủ đô, qua hơn 80 phố cổ BTC đã phải nghiên cứu phương án trong nhiều tháng, với hàng trăm lần test đường cũng như họp bàn với các cơ quan chức năng để đưa ra phương án đảm bảo sự an toàn và thông suốt giao thông của thành phố.

Công tác tổ chức Giải năm nay đã được nâng cấp lên rất nhiều sau 5 mùa tổ chức, từ việc phân luồng giao thông hợp lý, bố trí các điểm tiếp nước và hướng dẫn dày đặc trên cung đường chạy đến cả công tác phục hồi sau chạy cũng đều nhận được lời khen của cộng đồng runner tham dự giải.

Để có được thành công trên, BTC VPHM đã phải làm việc đầy nỗ lực trong suốt 2 năm qua khi giải đấu 2021 không thể diễn ra do đại dịch COVID-19. Hơn 1200 tình nguyện viên đã được huy động để phục vụ giải, trong đó có gần 500 tình nguyện viên làm nhiệm vụ an ninh đường chạy. BTC cũng đã bố trí 40 điểm tiếp nước và nhiều điểm cổ vũ với sự hỗ trợ của các CLB chạy phong trào đến từ nhiều tỉnh thành.

Ở khía cạnh cộng đồng, VPHM thực sự trở thành ngày hội cho các VĐV và du khách. Thông điệp “Bừng sáng Việt Nam” mà giải đấu mang đến cũng chính là lời chào đầy hứng khởi từ thủ đô Hà Nội đến bạn bè Việt Nam và Quốc tế, lan tỏa hình ảnh về một Hà Nội mùa thu lãng mạn, quyến rũ nhưng cũng vô cùng năng động hiện đại với những bước phát triển ấn tượng.