Hoãn đánh Syria, Mỹ cung cấp vũ khí cho phe đối lập?

ANTĐ - Ngày 10-9, một phát ngôn viên Liên minh đối lập Syria cho biết, Mỹ đã bắt đầu cung cấp một số vũ khí sát thương cho lực lượng đối lập Syria sau nhiều tháng trì hoãn.

Hồi tháng 6, các quan chức Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định cung cấp viện trợ quân sự cho lực lượng đối lập Syria, nhưng kể từ đó, các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria và các nhà lập pháp Mỹ cho biết chưa có loại vũ khí sát thương nào được chuyển tới Syria.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington, phát ngôn viên Khalid Saleh cho biết: “Mỹ đang cung cấp viện trợ phi sát thương và một số vũ khí sát thương cho Hội đồng quân sự tối cao (SMC) vì họ tin rằng các cơ chế mà SMC đã thiết lập đã được chứng minh có hiệu quả và họ sẽ tin chắc rằng các loại vũ khí này sẽ không rơi vào tay những kẻ xấu". Tuy nhiên, ông không tiết lộ loại vũ khí phe đối lập đã nhận được.

Tuyên bố của ông ​​Saleh có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy rằng các trang thiết bị quân sự do Mỹ cung cấp như vũ khí hay đạn dược đã thực sự được chuyển cho các lực lượng chống chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad.

Quân nổi dậy Syria sẽ được Mỹ cung cấp vũ khí tối đa

Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Mỹ cho biết ông "không chắc" vào thời điểm này đã có bất kỳ loại vũ khí do Mỹ cung cấp nào được chuyển đến tay lực lượng đối lập hay chưa, nhưng ông cũng không bác bỏ khả năng viện trợ như vậy đang được tiến hành.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng John Kerry cho rằng Washington đã cố gắng tăng cường sự hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria.

Động thái này của Mỹ là dấu hiệu cho thấy, rất có thể Mỹ sẽ không tấn công Syria nữa, sau khi Nga và Mỹ thống nhất là sẽ hội đàm về vấn đề Syria giao nộp vũ khí hóa học để đổi lấy hòa bình. Vì thế họ chỉ còn cách hỗ trợ vũ khí, trang bị tối đa cho quân nổi dậy để họ có đủ sức mạnh lật đổ chế độ của Tổng thống Assad.