Hoa tươi, trái cây đắt hàng dịp lễ Vu Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong khi giá nhiều loại thực phẩm, rau xanh hiện đã “hạ nhiệt” thì trái cây, hoa tươi lại đứng ở mức giá cao. Người dân mua sắm nhộn nhịp trước ngày chính lễ Vu Lan (Rằm tháng Bảy).
Trái cây tăng giá mạnh dịp lễ Vu Lan

Trái cây tăng giá mạnh dịp lễ Vu Lan

Mặc dù chính lễ Vu Lan là tối 14, ngày 15 tháng Bảy Âm lịch nhưng nhiều gia đình đã thắp hương cúng Rằm từ trước. Giá cả nhiều loại hàng hóa phục vụ lễ Vu Lan cũng tăng mạnh, đặc biệt là trái cây và hoa tươi.

Tại các chợ, giá dưa hấu phổ biến từ 25.000-30.000 đồng/kg; nhãn 40.000 đồng/kg; ổi 20.000 đồng/kg; na dai 60.000-95.000 đồng/kg; na bở đầu mùa loại ngon 160.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ loại to 68.000 đồng/kg; cam xoàn Lai Vung 75.000 đồng/kg; chôm chôm nhãn Tiền Giang 95.000 đồng/kg…

Trong khi đó, trái cây nhập khẩu cũng giữ giá cao. Táo hữu cơ Juliet Pháp (6-7 quả/kg) 100.000 đồng/kg, táo Envy loại ngon 220.000-230.000 đồng/kg, lê sữa Hàn Quốc 135.000 đồng/kg, kiwi vàng 215.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Báu (tiểu thương kinh doanh trái cây chợ Thành Công) cho biết: “So với những năm trước, nhiều loại trái cây năm hay đắt hơn từ 5.000-10.000 đồng một kg. Tuy vậy, hàng bán khá chạy, người dân mua nhiều”.

Vừa tất bật gói hàng, tính tiền cho khách, vừa mời chào người mua, chị Báu cho hay, chất lượng các loại trái cây năm nay khá tốt. Các loại quả đang bán chạy là na dai, na bở, thanh long và táo. “Có ngày mỗi loại tôi bán được cả tạ quả”- chị Báu nói.

Ngoài trái cây tăng giá mạnh, dịp này giá hoa tươi cũng rất cao. Hoa hồng và cúc lưới 6.000- 8.000 đồng/bông, mẫu đơn 8.000 đồng/bông, cúc mai 35.000-40.000 đồng/bó, ly 25.000-35.000 đồng/cành. Các loại hoa để thắp hương hiện không có nhiều chủng loại nhưng rất tươi.

Tiểu thương cho biết, thời tiết mưa nhiều cũng ảnh hưởng đến nguồn cung các loại hoa, vì vậy mà giá tăng lên.

Dịch vụ nấu cỗ, bán sẵn mâm đồ cúng cũng vào mùa. Tại phố Hàng Bè, gà luộc sẵn giữ giá khá ổn định, từ 350.000-600.000 đồng/con. Mâm cỗ cúng vu lan trung bình 1- 1,2 triệu đồng/mâm. Mâm cỗ chay cũng được nhiều khách hàng lựa chọn, giá cả dao động từ 600.000- 2.000.000 đồng/mâm.

Trong 2 ngày tới, dự kiến giá các mặt hàng phục vụ cúng lễ Vu Lan sẽ giữ ổn định nhưng sức mua sẽ tăng lên.