“Họ xử sự như kiểu bóng đá làng xã”

ANTĐ - Đó là chỉ trích của Phó Ban trọng tài (TT) Đoàn Phú Tấn xung quanh đơn khiếu nại của CLB K.Khánh Hòa về quyết định thổi phạt đền gây tranh cãi của TT Phùng Đình Dũng, trong trận gặp SHB Đà Nẵng chiều 28-4. 

Chỉ vài ngày sau khi trải qua khóa tập huấn, rút kinh nghiệm giữa mùa, công tác trọng tài tại vòng 15 V-League lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Cho rằng bị “oan” trong tình huống thổi penalty phút 80 trận gặp SHB.Đà Nẵng, CLB K.Khánh Hòa đã gửi đơn tới BTC giải, Ban TT yêu cầu xem xét lại tình huống và cả tư cách TT Phùng Đình Dũng. Theo “nguyên đơn”, TT Dũng có vị trí quan sát thuận lợi, thấy rõ pha phạm lỗi của thủ môn Văn Hạnh ngoài vòng 16m50 nhưng vẫn thổi phạt đền. Mặt khác, TT này không hề trao đổi với trợ lý khi đội Khánh Hòa khiếu nại. Đây là quyết định hoàn toàn sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV Báo ANTĐ vào chiều qua 1-5, Phó Ban TT Đoàn Phú Tấn tỏ ra không hài lòng với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của CLB Khánh Hòa. “Họ đang chơi ở giải bóng đá chuyên nghiệp mà lại đi xử sự cứ như kiểu bóng đá làng xã vậy. Ai đời CLB lại đi kiện quyết định của trọng tài sau trận đấu”, ông Tấn bức xúc. Ngoài ra theo ông Tấn, Khánh Hòa rõ ràng không hiểu luật khi “kiện” TT Dũng không chịu tham khảo ý kiến trợ lý mà lại vội vàng đưa ra quyết định: “Về chuyên môn, trọng tài và các trợ lý có cách liên lạc, trao đổi riêng của họ, đôi khi chỉ là cái liếc mắt hoặc một động tác ra hiệu chứ không nhất thiết cứ phải chạy tới bàn bạc mới đúng luật”. Theo lịch, hôm nay Ban TT sẽ “mổ” băng, xem xét và xử lý tất cả các tình huống liên quan đến công tác điều hành của TT vòng đấu qua. “Thời điểm này tôi chưa thể nói TT Dũng đúng hay sai, nếu sai thì do chuyên môn hay tư tưởng. Nhưng tất cả sẽ được xem xét kỹ lưỡng theo quy trình. Đó là công việc của Ban TT song chúng tôi không có nhiệm vụ trả lời những đơn kiện vô lý như của Khánh Hòa”, Phó Ban TT khẳng định. 

Có thể phần nào “cảm thông” với lá đơn của Khánh Hòa, bởi nó liên quan đến kết cục trận đấu và thành tích chung toàn đội. Nhưng rõ ràng việc gửi đơn kiện một quyết định của TT, yêu cầu Ban TT xem xét tư cách của TT… không phải cách hành xử chuyên nghiệp. Cũng giống như chuyện nhiều CLB từng yêu cầu VFF, Ban TT không được phân công trọng tài A bắt trận này, hay phải chọn trọng tài B bắt trận nọ. Nói như cách của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thì “Các đội bóng phải từ bỏ những nếp nghĩ cũ, hướng lên chuyên thay vì xử sự nghiệp dư, như thế mới mong BĐVN khá lên được”. 

Cách hành xử của Khánh Hòa rõ ràng không chuyên nghiệp

Hy vọng trọng tài sẽ công tâm

Chưa hết bức xúc, HLV Hữu Thắng cho rằng TT Đào Văn Cường là nguyên nhân khiến SLNA bị “cướp trắng” 3 điểm trân sân Thanh Hóa vòng đấu qua. “Rõ ràng TT Cường đã cướp đi ít nhất 3 quả penalty, rõ nhất là tình huống Anh Tuấn (Thanh Hóa) để bóng chạm tay trong vòng cấm địa phút 52, và Andrew đã ngáng chân Trọng Hoàng nhưng SLNA không được hưởng phạt đền. “Chúng tôi thua, chúng tôi chấp nhận nhưng hy vọng các TT sẽ bắt công tâm, chính xác hơn ở các trận cuối mùa, khi tính quyết liệt, căng thẳng của trận đấu tăng cao”, HLV Thắng nói.