HLV U22 Malaysia: "Việt Nam, Thái Lan hay hơn chúng ta"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Bảng đấu này thật sự khó khăn. Cần phải thấy rằng, Việt Nam hay Thái Lan đều hay hơn chúng ta", HLV E.Elavarasan của U22 Malaysia nhấn mạnh để cảnh báo học trò.

U22 Malaysia ra quân muộn nhất song lại là đội có chiến thắng đậm nhất tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 tính tới lúc này.

"Những chú hỗ Mã Lai" đã "vùi dập" U22 Lào tới 5-1 hôm 3-5, để tạm chiếm nhì bảng (cùng 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thái Lan). Dù vậy, HLV Elavarasan nhấn mạnh rằng kết quả này sẽ là vô nghĩa nếu không giành kết quả tốt trước Thái Lan lượt trận tới.

HLV Elavarasan muốn U22 Malaysia tập trung tối đa cho trận gặp Thái Lan và Việt Nam

HLV Elavarasan muốn U22 Malaysia tập trung tối đa cho trận gặp Thái Lan và Việt Nam

"Tôi nghĩ 5 bàn vào lưới Lào không phải là lợi thế lớn. Bởi khi đối đầu với Thái Lan mà thua thì 5 bàn thắng đó có ích lợi gì", HLV Elavarasan nói và cho rằng cuộc đua vé bán kết ở bảng B vẫn đang mở.

"Bảng đấu này thực sự khó khăn. Cần phải thấy rằng, Việt Nam hay Thái Lan đều hay hơn chúng ta. Phải tới khi thi đấu trực tiếp, chúng ta mới biết có thể chống lại sự vượt trội của họ hay không", nhà cầm quân 61 tuổi người Malaysia nêu quan điểm sau khi cảm nhận được sự kỳ vọng lên cao sau trận thắng Lào.

Đánh giá trận gặp Thái Lan ngày 6-5 và Việt Nam sau đó 2 ngày mang tính then chốt, quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội nhà, HLV Elavarasan yêu cầu học trò phải tập trung tối đa và tuyệt đối không được chủ quan.

U22 Malaysia đến SEA Games 32 với tham vọng vô địch sau một thập kỷ chờ đợi. Hai kỳ đại hội gần nhất, họ bị loại từ vòng bảng 2019 và dừng chân tại bán kết 2021 (thua Việt Nam 0-1).