HLV tuyển Thái Lan đấu "team thầy Hàn" ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan sẽ đấu trí với các đồng nghiệp người Hàn Quốc, trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2022.

AFF Cup 2020 vừa khép lại chứng kiến màn lên ngôi thuyết phục của đội tuyển Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của HLV người Brazil đốc Đức - Mano Polking.

Chuỗi 8 trận bất bại và giành chức vô địch chung cuộc là thành tích ngoài mong đợi với cá nhân ông Polking trong lần đầu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Nhưng để bảo vệ thành quả đó tại AFF Cup 2022 là không đơn giản.

Nhiều HLV Hàn Quốc sẽ nhận nhiệm vụ giúp các đội bóng Đông Nam Á đoạt chức vô địch AFF Cup 2022 từ tay HLV Polking của tuyển Thái Lan

Nhiều HLV Hàn Quốc sẽ nhận nhiệm vụ giúp các đội bóng Đông Nam Á đoạt chức vô địch AFF Cup 2022 từ tay HLV Polking của tuyển Thái Lan

Chưa bao giờ xu hướng thầy Hàn lại lên ngôi ở Đông Nam Á như thời điểm này.

Thành công của HLV Park Hang-seo (vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019; á quân U23 châu Á 2018; tốp 4 ASIAD 2018, tốp 8 Aisan Cup 2019, lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022) càng thôi thúc các đội bóng Đông Nam Á học theo bóng đá Việt Nam tìm tới các ông thầy Hàn.

Indonesia sau 2 năm gắn bó với HLV Shin Tae-yong đã bước đầu gặt hái thành quả bằng ngôi á quân AFF Cup 2020, cùng dàn cầu thủ trẻ rất hứa hẹn trong tương lai.

Mới đây, Malaysia sau khi chia tay thầy nội là Tan Cheng Hoe cũng đang đặt lên bàn cân 5 HLV Hàn Quốc để chọn lấy một người dẫn "Những chú hổ Mã Lai" thi đấu vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022.

Trong khi Singapore cũng đang tìm kiếm một HLV mới và ứng viên đến từ Hàn Quốc được ưu ái hơn cả.

Vì thế, AFF Cup 2022 nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu giữa HLV Polking - đương kim vô Thái Lan với "team thầy Hàn" dẫn dắt các ứng viên nặng ký như Việt Nam, Indonesia, Malaysia hay Singapore.

Thầy Hàn thành công, thầy Nhật thất bại

Bóng đá Đông Nam Á sau thời gian dài chuộng các HLV từ châu Âu, châu Mỹ có xu hướng dịch chuyển sang các nền bóng đá số 1 châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, với hi vọng những nét tương đồng cùng am hiểu bóng đá châu lục của những ông thầy này sẽ giúp ích cho cuộc "ra khơi" của bóng đá nước nhà.

Cựu HLV dự World Cup - Nishino là điển hình cho thất bại của thầy Nhật tại Đông Nam Á

Cựu HLV dự World Cup - Nishino là điển hình cho thất bại của thầy Nhật tại Đông Nam Á

Thế nhưng theo thống kê, trái ngược với sự thành công của thầy Hàn (điển hình là tại Việt Nam và Indonesia) thì các ông thầy Nhật hầu hết đều ra đi trong thất bại.

Điển hình là trường hợp HLV Nishino - người hưởng lương cao nhất Đông Nam Á song sớm bị Thái Lan sa thải sau thất bại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Hay như HLV Miura ở tuyển Việt Nam hồi tháng 1-2016, ngay sau thất bại tại VCK U23 châu Á.

Còn HLV Yoshida dù vừa giúp Singapore vào bán kết AFF Cup sau 10 năm, cũng không thể trụ lại và chia tay ngay khi giải đấu kết thúc.