HLV trưởng ĐTVN: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành chỉ tiêu"

ANTĐ - Không chỉ bày tỏ quyết tâm đưa các ĐTQG đi tới trận chung kết tại AFF Cup 2012 và SEA Games 2013, HLV Phan Thanh Hùng còn khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trước người hâm mộ nếu chỉ tiêu không hoàn thành.

PV: Cảm giác của ông khi đại diện cho các HLV nội lĩnh sứ mệnh “thuyền trưởng” các ĐTQG?
HLV Phan Thanh Hùng: Tôi từng quan niệm, mình đã bỏ công sức xây dựng một CLB T&T khá ổn định và xác định sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội. Nhưng khi được mọi người tin tưởng, giao trọng trách tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tôi cùng các trợ lý trong BHL cảm thấy rất vinh dự và hứa sẽ giành thành tích cao nhất để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Việc phải cùng lúc kiêm nhiệm 3 vị trí HLV: HN T&T, ĐTVN, U23 liệu có quá tải với ông?
Tôi xác định khi dấn thân làm bóng đá chuyên nghiệp phải chịu được áp lực công việc. Những mùa bóng trước, sau khi V-League kết thúc, tôi vẫn đều đặn đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV ĐTQG ở gần như mọi giải đấu. Hơn nữa, lịch thi đấu của ĐTVN, U23 lẫn V-League không trùng lặp nên tôi nghĩ mình có thể đảm đương tốt. Thời điểm này, tôi cảm thấy rất sung sức và háo hức.  

Nhiều người quan ngại một thầy nội như ông sẽ thiếu uy trước các học trò, và cả sự thiên vị dành cho các cầu thủ HN T&T – nơi ông đang làm HLV trưởng?
Phương châm của tôi là xây dựng ĐTQG như một mái nhà chung. Tôi từng nói với các tuyển thủ, rằng các bạn đang khoác trên mình chiếc áo ĐTQG và chỉ có một mục tiêu duy nhất là đoàn kết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Nhiều năm cùng làm việc trên đội tuyển, tôi nghĩ các cầu thủ rất hiểu điều đó và luôn khát khao cống hiến. Ngoài ra cũng phải nói thêm, tôi có các trợ lý rất tốt. Họ đều là những HLV gắn bó và có tên tuổi tại V-League, vì vậy nắm rõ phong độ, khả năng, thậm chí đặc điểm tính cách từng cầu thủ. Đó là điều may mắn với tôi.

Niềm hy vọng mới mang tên Phan Thanh Hùng (Ảnh Thuần Thư)

Ông có cảm thấy áp lực khi người hâm mộ luôn đòi hỏi thành tích cao nhất tại giải đấu khu vực?
Trong thời hạn hợp đồng 16 tháng, ĐTVN trải qua 3 giải đấu quan trọng. Tại AFF Cup 2012 và SEA Games 2013, VFF đã giao chỉ tiêu rõ ràng là phải lọt tới trận chung kết. Riêng vòng loại châu Á 2013, mục tiêu là vượt qua vòng loại. Đòi hỏi trên của người hâm mộ là chính đáng. Tôi đồng ý ký tên vào bản hợp đồng nghĩa là đã xác định chịu trách nhiệm khi không đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại, tôi tin vào một kết quả tích cực. Chức vô địch AFF Cup 2008 chính là động lực, bởi lúc đó không ai nghĩ tới nhưng chúng tôi đã làm được. So về nhân lực, ĐTVN không thua kém các đối thủ, ngay cả thất bại tại AFF 2012 tôi khẳng định lại rằng không phải do cầu thủ ta kém. Vấn đề là phải xây dựng đội tuyển mạnh toàn diện.

Kế hoạch cho AFF Cup 2012 được chuẩn bị đến đâu, thưa ông?
Đội tuyển sẽ tập trung từ 3-9 với 24 cầu thủ, việc đầu tiên chúng tôi sẽ thẩm định lại phong độ các tuyển thủ sau mùa giải vừa qua. Trước khi dự giải, ĐTVN có các trận giao hữu với tuyển Malaysia, Indonesia và Singapore. Xen kẽ là VFF Cup với 3 tuyển U22 Iran, CHDCND Triều Tiên và Uzbekistan. Để chuẩn bị, BHL đã xây dựng một kế hoạch cụ thể, dựa trên nền tảng rút kinh nghiệm từ những thất bại trước. Chắc chắn trong quá trình thực hiện sẽ phát sinh khó khăn, khi đó sẽ phải tìm cách tháo gỡ và khắc phục.

Xin cám ơn và chúc ông gặt hái thành công cùng ĐTVN!