HLV Troussier mơ dự World Cup ở tuổi "xưa nay hiếm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thành công với Nam Phi ở World Cup 1998, Nhật Bản tại World Cup 2002, HLV Philippe Troussier đón nhận thử thách đưa đội tuyển Việt Nam tới World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier đã chính thức trở thành "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam theo bản hợp đồng dự kiến kéo dài từ 1-3-2023 tới 31-7-2026.

Dù chưa cầm quân ngày nào, song ông Troussier đã xác lập 3 kỷ lục mới ở đội tuyển Việt Nam: HLV ngoại lớn tuổi nhất, HLV nhận lương cao nhất, HLV có thời hạn hợp đồng dài nhất.

HLV Philippe Troussier hướng tới mục tiêu cùng ĐT Việt Nam dự World Cup 2026

HLV Philippe Troussier hướng tới mục tiêu cùng ĐT Việt Nam dự World Cup 2026

HLV Troussier đang bước sang tuổi 68 (sinh ngày 21-3-1955), hơn người kế nhiệm Park Hang-seo 3 tuổi.

Nhà cầm quân người Pháp sẽ ký hợp đồng 3 năm 5 tháng với VFF, thời hạn được ghi nhận dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam (trước đó VFF chỉ ký hợp đồng 1 hoặc 2 năm với các ông thầy ngoại).

Điều này gián tiếp khẳng định VFF đã chấm chọn ông Troussier cho chiến dịch World Cup 2026, diễn ra từ 8-6 đến 3-7-2026. Đây cũng là mùa giải đầu tiên World Cup tăng từ 32 lên 48 đội, gia tăng cơ hội cho các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam.

Bản thân HLV Troussier cũng rất hào hứng với mục tiêu World Cup, ngay từ thời khi còn dẫn dắt U19 Việt Nam (giai đoạn 2019-2021).

Thời điểm đó, ông Troussier cho biết qua khảo sát sơ bộ các lứa U17-U19 có khoảng 100 cầu thủ có tiềm năng và 40% số đó có cơ hội đồng hành cùng chiến dịch World Cup 2026 với các đàn anh. Nhà cầm quân người Pháp cũng sẵn sàng sắm vai trợ lý HLV Park Hang-seo trong việc huấn luyện, tuyển chọn nhân tố trẻ cho đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp hơn 30 năm cầm quân, ông Troussier từng dẫn dắt 6 đội tuyển quốc gia, giúp Nam Phi lần đầu dự World Cup 1998, giúp Nhật Bản lần đầu vào tới vòng 1/8 World Cup 2002. Và giờ đang trên lộ trình cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới World Cup 2026.

Nếu thành công, ông Troussier sẽ có kỳ World Cup thứ 3 trong sự nghiệp vào năm 2026, ở tuổi 71, đúng bằng tuổi HLV già nhất kỳ World Cup 2022 là Louis van Gaal của đội tuyển Hà Lan.

Với mục tiêu cao là giành vé World Cup, ông Troussier cũng sẽ nhận mức lương kỷ lục tại Việt Nam, không dưới 60.000 USD mỗi tháng, cao hơn mức lương VFF từng trả cho hai nhà cầm quân thành công nhất của đội tuyển Việt Nam là Park Hang-seo (50.000 USD) và Henrique Calisto (25.000 USD).