ĐT Malaysia từng "đàm phán đổ vỡ" với HLV Troussier

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 10 năm trước, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) muốn mời HLV Philippe Troussier dẫn dắt đội tuyển quốc gia nhưng đàm phán đổ vỡ bởi mức lương đề nghị lên tới 27 tỉ đồng/năm.

Theo tờ New Straits Times, tháng 11-2013, FAM thông qua lời giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã tiếp cận HLV Philippe Troussier - người giúp đội tuyển Nam Phi lần đầu dự World Cup 1998, giúp đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu vào tới vòng 1/8 World Cup 2002.

Thời điểm này, ông Troussier đang là HLV tự do sau khi kết thúc 3 năm hợp đồng với CLB Ruby Thâm Quyến (Trung Quốc).

HLV Philippe Troussier thời điểm được FAM tiếp cận đàm phán năm 2014

HLV Philippe Troussier thời điểm được FAM tiếp cận đàm phán năm 2014

Tiết lộ với truyền thông, chiến lược gia người Pháp nói: "FAM không chỉ đề nghị tôi làm HLV đội tuyển quốc gia mà còn muốn tôi trở thành giám đốc kỹ thuật của họ. Tôi cũng nhận được lời đề nghị từ các đội tuyển quốc gia và CLB ở châu Âu, châu Phi và một số CLB ở Trung Quốc. Lựa chọn của tôi là Malaysia. Tôi sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng".

New Straits Times mô tả, khi đó, ông Troussier được xem là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Đích thân Chủ tịch và Tổng thư ký FAM đã gặp ông Troussier tại London (Anh) để đám phán.

"Ông Troussier đề nghị mức lương hàng năm là 5 triệu ringgit Malaysia (khoảng 27 tỉ đồng) - một con số khổng lồ", tờ báo của Malaysia thông tin và nhận định chính việc không thống nhất được điều khoản lương thưởng là nguyên nhân khiến đàm phán giữa đôi bên đổ vỡ.

6 tháng sau đó, ông Troussier ký hợp đồng dẫn dắt CLB Sfaxien của Tunisia, còn FAM tiếp tục chính sách thầy nội khi bổ nhiệm HLV Ong Kim Swee thay HLV Rajagobal hết hợp đồng.

Nhà cầm quân người Pháp chỉ trụ lại ở CLB Sfaxien 1 mùa giải trước khi chuyển tới CLB Hàng Châu của Trung Quốc (năm 2015). Năm 2018, ông Troussier đến Việt Nam làm Giám đốc kỹ thuật PVF, rồi HLV trưởng U19 quốc gia và nay là HLV trưởng U23, đội tuyển quốc gia.

Thời điểm làm giám đốc kỹ thuật PVF, ông Troussier nhận lương 125.000 USD (3 tỉ đồng)/tháng và hiện mức lương ở đội tuyển Việt Nam được cho là khoảng 60.000 USD (1,4 tỉ đồng)/tháng.

Mức lương này chỉ bằng 2/3 mức lương mà ông Troussier từng đề nghị với FAM (2,1 tỉ đồng/tháng) hồi năm 2014.

Song cũng dễ hiểu, tiếng tăm và "giá trị chuyển nhượng" của "Phù thuỷ trắng" giảm dần theo thời gian, khi đỉnh cao sự nghiệp huấn luyện của nhà cầm quân 67 tuổi này là cùng đội tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2002, vốn đã cách đây 21 năm.