HLV Troussier 3 lần toàn thua Indonesia và lời hứa "tháng 3 sẽ khác"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khá bất ngờ khi một đội bóng ngoài top 100 như Indonesia luôn là "khắc tinh", mang đến những kỷ niệm buồn cho sự nghiệp 40 năm quân lẫy lừng của HLV Philippe Troussier.

Đội tuyển Việt Nam trong kỳ Asian Cup đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV Troussier đã chia tay trong thất vọng, với 3 trận toàn thua.

Đáng nói hơn ở giải này, chúng ta chơi không tệ khi cùng ghi 2 bàn vào lưới ứng viên vô địch Nhật Bản và Iraq (trước khi thua chung cuộc 2-4 và 2-3), nhưng lại dễ dàng thất bại trước đối thủ kém 52 bậc FIFA là Indonesia (0-1).

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi thua Indonesia tại Asian Cup 2023

Tuyển Việt Nam gây thất vọng khi thua Indonesia tại Asian Cup 2023

Thất vọng là cảm giác dễ hiểu của người hâm mộ. Bởi thống kê trước đó, Việt Nam chưa thua Indonesia trong suốt 8 năm ở cấp độ đội tuyển quốc gia, 5 trận gần nhất thắng 3, hoà 2, trong đó có các chiến thắng cách biệt như 4-0 hay 3-1 ở vòng loại World Cup 2022.

Cũng bởi trận thua này mà tuyển Việt Nam bị trừ tới 23,26 điểm, văng khỏi top 100 thế giới và mất ngôi số 1 Đông Nam Á vào tay Thái Lan.

Thật trớ trêu, đây là trận thua thứ 3 trong cả 3 lần đối đầu Indonesia của HLV Troussier.

Trước đó, nhà cầm quân người Pháp dẫn U23 Việt Nam để thua đáng tiếc 2-3 trước U23 Indonesia tại bán kết SEA Games 2023, và dẫn Qatar thua sốc Indonesia 1-2 trận ra quân Asian Cup 2004 (ông Troussier bị Liên đoàn bóng đá Qatar sa thải 2 ngày sau đó).

HLV Troussier sẽ đi tìm chiến thắng đầu tiên trước Indonesia vào tháng 3 tới

HLV Troussier sẽ đi tìm chiến thắng đầu tiên trước Indonesia vào tháng 3 tới

Trong sự nghiệp 40 năm cầm quân, ông Troussier từng đưa Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Nhật Bản tới World Cup, đưa Nhật Bản lên đỉnh Asian Cup 2000, nhưng mỗi khi gặp Indonesia lại như gặp "khắc tinh" với 3 trận toàn thua.

Duyên nợ đưa HLV Troussier tiếp tục chạm trán Indonesia ở hai lượt trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới, lần lượt vào ngày 21-3 và 26-3.

Tất nhiên, mục tiêu của nhà cầm quân người Pháp là phải giành chiến thắng, giúp tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp và giúp bản thân xoá nỗi "ám ảnh" khi đụng đối thủ này.

"Các bạn đã thi đấu đến phút cuối cùng. Đó là tinh thần mà chúng ta cần tiếp tục duy trì. Chúng ta vẫn đang đi trên 1 con đường. Điều chúng ta cần là một kết quả tốt thôi. Chúng ta sẽ tập trung trở lại trong tháng 3 và phải làm thế nào để bù đắp những gì mà chúng ta cần về mặt kết quả", HLV Troussier nhắn nhủ học trò, và có lẽ cũng là tự động viên bản thân.