HLV Shin Tae-yong: "Thứ hạng FIFA đang bất công với Indonesia"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 3 trận đấu ở Asian Cup 2023, HLV Shin Tae-yong cho rằng vị trí 146 FIFA hiện tại có phần bất công, chưa phản ánh đúng thực lực vốn có của đội tuyển Indonesia.

Đội tuyển Indonesia (hạng 146 thế giới) vừa trải qua 3 trận bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023 với chiến thắng 1-0 trước Việt Nam (hạng 94) và cùng thua Nhật Bản (hạng 17) và Iraq (hạng 63) với tỉ số 1-3.

3 điểm hiện có mang đến niềm vui, tự hào cho bóng đá Indonesia trong lần trở lại đấu trường số 1 châu Á sau 17 năm.

Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch đã cho thấy sự tiến bộ, giành 3 điểm ở vòng bảng Asian Cup 2023

Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch đã cho thấy sự tiến bộ, giành 3 điểm ở vòng bảng Asian Cup 2023

HLV trưởng Shin Tae-yong gia tăng phấn khích cho người hâm mộ xứ vạn đảo khi phát biểu: "Rõ ràng thứ hạng FIFA hiện tại không phản ánh đúng thực lực và tiềm năng của tuyển Indonesia. Đội tuyển của chúng ta trẻ nhất giải đấu, có thứ hạng thấp nhất bảng đấu song hoàn toàn có thể hài lòng với những gì đang có".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên cầm một đội bóng yếu gần nhất giải (chỉ xếp trên Hong Kong - TQ ở bảng xếp hạng FIFA), song bản thân đã cùng tuyển Indonesia ghi dấu ấn và tạo đà phát triển từ việc đối đầu các đội bóng hàng đầu châu Á.

HLV Shin Tae-yong có lý do để tự hào khi thắng tuyển Việt Nam tại Asian Cup

HLV Shin Tae-yong có lý do để tự hào khi thắng tuyển Việt Nam tại Asian Cup

Asian Cup 2023 ghi nhận lần đầu tiên HLV Shin Tae-yong thắng được đội tuyển Việt Nam, sau chuỗi trận chỉ hoà và thua ở các đấu trường trong suốt hơn 4 năm qua.

Theo tính toán của Football Ranking, trận thắng Việt Nam giúp Indonesia được cộng thêm 23,26 điểm, nhờ đó dự kiến tăng 2 bậc FIFA lên hạng 144 dù thua 5 trong 6 trận gần nhất (trước Nhật Bản, Iraq, Iran và Libya -2 lượt trận).

Truyền thông Indonesia cho rằng, bất luận đội nhà có giành vé vớt vào vòng 1/8 hay không thì trận thắng Việt Nam cùng 3 điểm có được tại Asian Cup 2023 đủ giúp HLV Shin Tae-yong vững ghế tới hết hợp đồng vào tháng 6 tới.

Từ nay tới đó, Indonesia sẽ còn 2 lần tái đấu tuyển Việt Nam, gặp lại Iraq và Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.