HLV Polking 'vừa đấm vừa xoa' cổ động viên Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một mặt phê phán một bộ phận cổ động viên lãng quên đóng góp của mình trong quá khứ, mặt khác, HLV Mano Polking hi vọng họ sẽ trở lại sân cổ vũ đội tuyển Thái Lan trong trận tranh hạng ba King's Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan để thua Malaysia trong trận ra quân King’s Cup 2022, qua đó phá sản mục tiêu vô địch mà thầy trò HLV Polking hứa hẹn trước giải. Thất bại khiến người hâm mộ Thái Lan thất vọng bởi nó nối dài chuỗi trận toàn hoà và thua Malaysia suốt 8 năm qua.

Thống kê, kể từ sau chiến thắng 2-0 tại chung kết lượt đi AFF Cup 2014 dưới thời HLV Kiatisak, đội tuyển Thái Lan trải qua 3 đời HLV ngoại, bao gồm HLV đương nhiệm Mano Polking, song tất cả đều chưa thể thắng được Malaysia.

HLV Mano Polking đáp trả lại những chỉ trích sau thất bại trước Malaysia tại King's Cup 2022

HLV Mano Polking đáp trả lại những chỉ trích sau thất bại trước Malaysia tại King's Cup 2022

Vì vậy mà ngay sau trận thua Malaysia tại King's Cup diễn ra trên sân nhà, HLV Polking hứng chịu làn sóng chỉ trích, yêu cầu từ chức từ một bộ phận cổ động viên.

Đáp lại, chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức – Brazil một mặt lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm về trận thua mà mình cùng học trò đã "cố gắng hết sức", đồng thời đưa ra một loạt phân tích chuyên môn lý giải cho “trận thua đáng tiếc”, mặt khác phê phán mạnh mẽ những người chỉ trích mình.

"OK, vậy bây giờ thì sao? Các bạn muốn tôi từ chức? Các bạn đã từ bỏ, hoặc quên tất cả các trận đấu trước đây chúng tôi đã chơi tốt, chỉ vì chúng tôi để thua ở trận đấu này? Nên nhớ, bóng đá là nơi mọi thứ đều có thể diễn ra!”, HLV Polking viết trên trang mạng xã hội.

Dù vậy, cuối bài viết, chiến lược gia này xoa dịu: "Tôi yêu công việc của mình và sẽ luôn cống hiến 100% để giành chiến thắng trong mọi trận đấu! Hy vọng được gặp bạn vào chủ nhật này (thời điểm Thái Lan đá trận tranh hạng ba King’s Cup 2022 với Trinidad&Tobago)".

Ở King's Cup gần nhất năm 2019, Thái Lan xếp hạng 4/4 chung cuộc sau khi thua Việt Nam trận ra quân và thua Ấn Độ trận tranh hạng ba. Năm nay, dù mục tiêu vô địch đã thất bại, song Thái Lan vẫn muốn vớt vát bằng vị trí thứ ba chung cuộc.