HLV Park: "Tuyển Việt Nam muốn thoát khỏi tầm Đông Nam Á"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Park Hang-seo thừa nhận có khoảng cách về trình độ giữa tuyển Việt Nam với các đội hàng đầu châu lục, song rất cần những trận đấu như thế để thoát ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang ở tình trạng không tốt khi thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Covid-19 và chỉ có thể mang sang Nhật Bản 20 cầu thủ (bao gồm của thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu tại đây).

Dù vậy, chiến lược gia 64 tuổi khẳng định ông cùng học trò sẽ cố hết khả năng.

Theo HLV Park, cầu thủ Việt Nam cần nhiều hơn nữa các trận đấu, giải đấu lớn để trưởng thành

Theo HLV Park, cầu thủ Việt Nam cần nhiều hơn nữa các trận đấu, giải đấu lớn để trưởng thành

Ông Park đánh giá Nhật Bản là đội bóng mạnh ở châu Á (7 lần vào World Cup), có nền tảng tốt, còn tuyển Việt Nam sau nhiều năm tham dự mới lần đầu vào tới vòng loại cuối khu vực châu Á, đá 9 trận và đến trận thứ 8 mới có một trận thắng (3-1 trước Trung Quốc".

"Các trận tại vòng loại cuối cho thấy có khoảng cách nhất định giữa chúng tôi với những đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng qua những trận đấu như thế này, cầu thủ Việt Nam có dịp học hỏi và bản thân họ cũng khát khao thể hiện. Cầu thủ Việt Nam cần tham dự nhiều sân chơi lớn như thế này, để thoát ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á", ông Park chia sẻ.

Có mặt tại họp báo, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cho biết anh rất vui khi được trở lại Nhật Bản sau 5 năm, đồng thời khẳng định sẽ cùng đồng đội nỗ lực hướng tới một trận đấu hấp dẫn, có kết quả tốt nhất.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29-3 trên sân 6 vạn chỗ ngồi Saitama.