HLV Park Hang-seo sắp tái xuất, nhưng không phải tại Việt Nam?!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đại diện tiết lộ HLV Park Hang-seo muốn "cống hiến cho bóng đá một lần nữa" và giờ là thời điểm thích hợp.

Trao đổi với truyền thông bên lề sự kiện của CLB Bắc Ninh - đội bóng giải hạng Nhì quốc gia mà ông Park Hang-seo đang là cố vấn cao cấp, người đại diện Lee Dong-jun tiết lộ thời gian qua nhận được nhiều lời đề nghị mời ông Park về làm HLV.

"Nhưng sau khi thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam (từ tháng 2-2023), ông Park muốn nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình, vì sức khoẻ mẹ ông đi xuống nhiều. Sau khi mẹ qua đời, ông Park cho rằng đây là thời điểm phù hợp để trở lại", người đại diện Lee Dong-jun cho biết.

HLV Park Hang-seo và người đại diện Lee Dong-jun

HLV Park Hang-seo và người đại diện Lee Dong-jun

Cũng theo ông Lee, thời gian qua có nhiều hơn một liên đoàn bóng đá khu vực Đông Nam Á đưa ra lời mời nghiêm túc. Tuy nhiên ông Park muốn cân nhắc trên nhiều yếu tố trước khi đi tới quyết định cuối cùng trong thời gian tới.

"Ông Park sẽ luôn đề cao nguyện vọng, suy nghĩ của cổ động viên Việt Nam trước khi quyết định trở thành HLV trưởng, dù đề nghị đó đến từ Đông Nam Á, Đông Á hay Tây Á", người đại diện nói thêm.

Thời gian qua có một số thông tin về việc các đối thủ của Việt Nam tại Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore... muốn mời ông Park. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức nào được người trong cuộc xác nhận.

Bến đỗ mới của ông Park chưa được hé lộ nhưng gần như chắc chắn không phải là Việt Nam, bởi theo người đại diện thì "ông Park cống hiến cho bóng đá Việt Nam đủ rồi".

Loạt kỳ tích dành được cùng đội tuyển Việt Nam sẽ giúp nhà cầm quân 66 tuổi này nâng cao giá trị bản thân trên bàn đàm phán.

Hợp đồng cố vấn tại Bắc Ninh FC có điều khoản cho ông Park có thể dẫn dắt một đội bóng khác nếu muốn.

Trong thời gian làm việc tại các đội tuyển Việt Nam từ tháng 10-2027 đến tháng 1-2023, HLV Park Hang-seo giúp Việt Nam lọt top 100 FIFA trong 5 năm, vô địch AFF Cup 2018, top 8 Asian Cup 2019, hạng tư ASIAD 2018, cú đúp huy chương vàng SEA Games 2019, 2021, và đỉnh cao là á quân U23 châu Á và lần đầu vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tờ Bola (Indonesia) đánh giá ông Park là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á, xếp trên Kiatisak (Thái Lan), Rajagobal (Malaysia).