HLV Mourinho cáo buộc FA phân biệt đối xử

ANTĐ - Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cảm thấy rất tức giận khi ông bị truất quyền chỉ đạo ở Villa Park. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn tin tưởng các trọng tài Anh.

HLV của Chelsea – ông Jose Mourinho cho rằng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đối xử với ông theo một cách hoàn toàn khác với mọi người. 

Nhà cầm quân này đã bị truất quyền chỉ đạo trong thất bại 0-1 trước Aston Villa. Sau đó, ông đã phải nhận án phạt của FA vì có hành vi không phù hợp khi cố tình vào sân để tranh cãi với trọng tài Chris Foy. 

Người Đặc Biệt đã quyết định nộp đơn kháng cáo. Ông rất thất vọng và cảm thấy mình đang bị phân biệt đối xử: "Hãy nhìn xem! Với những cáo buộc trong trận đấu vừa qua, các bạn có thể thấy tôi bị đối xử theo một cách hoàn toàn khác. Trong mắt bọn họ, tôi cá biệt. Rõ ràng là như thế. Điều này khiến tôi phiền lòng. Tôi bị phân biệt đối xử mà chẳng rõ nguyên nhân vì sao". 

HLV Mourinho đã rất nhiều lần phản ứng các trọng tài và nhận án phạt từ FA.

Tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn tin tưởng các trọng tài, bất chấp vụ lùm xùm vừa xảy ra. 

"Các bạn biết tôi rồi đấy. Tôi nói những gì mình nghĩ và cảm nhận. Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được đối xử tốt hơn. Ngay cả sau trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua, tôi vẫn khẳng định rằng các trọng tài người Anh rất, rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở họ".

" Nhưng rõ ràng là họ đối xử với mọi người theo cách khác và với tôi theo cách khác. Lúc nào tôi cũng cảm thấy có một sự khác biệt", vị HLV này lại thòng thêm câu cuối.