HLV Miura tiết lộ lý do nhận lời làm thuê cho trò cũ Công Vinh

ANTD.VN - HLV người Nhật Bản, Toshiya Miura tiết lộ lý do ông nhận lời chủ tịch Lê Công Vinh dẫn dắt CLB TP.HCM là bởi tham vọng của đội bóng trong tương lai và khẳng định quyết tâm sẽ đưa CLB TP.HCM lọt tốp những đội mạnh nhất V-League 2018.

Ngày 5-1, phát biểu trong lễ nhậm chức HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Toshiya Miura bày tỏ vui mừng khi trở lại làm việc tại môi trường bóng đá Việt Nam, nơi ông từng có 2 năm dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, với nhiều thành tích lẫn kỷ niệm không thể quên trong sự nghiệp.

"Tôi rất vui và hào hứng khi làm việc với CLB TP.HCM, một thành phố mà người dân rất thân thiện, hòa đồng, dễ mến", tân HLV trưởng Miura chia sẻ.

Ký hợp đồng 2 năm, HLV Miura nhận chỉ tiêu đưa CLB TP.HCM vào tốp đầu V-League

Về chỉ tiêu của CLB trong mùa bóng sắp tới, HLV Toshiya Miura khẳng định: "Tôi quyết tâm đưa đội TP.HCM lọt vào tốp năm đội mạnh nhất ở V-League 2018, nếu thuận lợi thì đó sẽ là mục tiêu lọt tốp 3 và hướng tới việc tham dự các giải đấu châu Á".

Đây được xem là một thử thách không nhỏ với HLV người Nhật Bản, bởi mùa 2017, CLB TP.HCM chỉ đứng hạng 12/14. Đồng thời, môi trường V-League với 14 đội bóng thi đấu kéo dài gần một năm được cho là phức tạp hơn việc dẫn dắt đội tuyển đá các giải quốc tế.

Trước câu hỏi: "Liệu ông có cảm thấy sức ép hay không", HLV Miura tự tin: "Tôi đã quá quen với việc huấn luyện ở CLB hay đội tuyển quốc gia nên không hề cảm thấy sức ép thành tích gì cả. Thậm chí tôi đang háo hức để đối mặt với sức ép như vậy".

Đặc biệt, HLV Miura thừa nhận: "Lý do tôi nhận lời của Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM Lê Công Vinh dẫn dắt CLB chính là vì tham vọng của đội bóng trong tương lai".

CLB TP.HCM bổ sung lực lượng "khủng" để phục vụ tham vọng ở mùa giải mới

Hướng tới mùa 2018, lãnh đạo CLB TP.HCM đưa về một loạt thành viên, cầu thủ chất lượng. Cụ thể trong ban huấn luyện có sự giúp sức của chuyên gia thể lực người Đức Martin Fokel, trợ lý huấn luyện thủ môn Võ Văn Hạnh, trợ lý ngôn ngữ Hùng Cường. Về phía cầu thủ có sự bổ sung 7 tân binh chuyên môn tốt, trong đó có các cựu tuyển thủ như Phi Sơn, Văn Thanh, Thanh Diệp, Ngọc Đức và đáng chú ý là chân sút từng 3 lần vô địch V-League với CLB Hà Nội, Gonzalo. 

Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh hé lộ thêm: "Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, trong tuần này CLB sẽ đón nhận hai cầu thủ Brazil từng chơi cho nhiều CLB ở giải hạng nhất Bồ Đào Nha, Nhật và Brazil. Trong đó có một tiền đạo, người còn lại là tiền vệ từng khoác áo đội tuyển U20 Brazil".

Đây sẽ là 2 ngoại binh chính của đội, trong khi Gonzalo đang được tiến hành nhập tịch và dự kiến tham gia V-League 2018 với tư cách nội binh.

Được biết, CLB TP.HCM đã lên kế hoạch mở học viện đào tạo bóng đá, phục vụ lộ trình phát triển dài lâu.