HLV Miura 'mách nước' tuyển Nhật Bản cách thắng ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Toshiya Miura, người đang là Giám đốc kỹ thuật FC Gifu vừa có bài chia sẻ đáng chú ý về bóng đá Việt Nam trên trang chủ J-League.

Mở đầu, HLV Miura nói về quãng thời gian làm việc ở Việt Nam năm 2014: "Thời điểm đó, sự hâm mộ cũng như thực lực của đội tuyển là quá khiêm tốn. Thế nhưng, từ khi tôi đưa vào phương pháp huấn luyện theo phong cách Nhật Bản, xây dựng đội bóng chú trọng việc rèn luyện nâng cao thể lực, đội U23 Việt Nam đã chơi tốt và đánh bại Iran. Qua thời gian, đội tuyển Việt Nam dần 'lột xác' và được người hâm mộ yêu mến nhiều hơn. Tôi cũng được nhiều người biết đến và cảm giác như chỉ đi bộ trên phố thôi cũng được để ý tới".

HLV Toshiya Miura của hiện tại

HLV Toshiya Miura của hiện tại

Sau khi ông Miura thoái nhiệm, ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi một HLV bản địa trước khi 'kết duyên' với HLV Park Hang-seo. Những thành công ở châu lục khiến sự hâm mộ dành cho đội tuyển được tăng lên. "ĐT Việt Nam đang chiến đấu hết mình trong sự kỳ vọng to lớn của người dân. Khi ĐT Việt Nam được hâm mộ hơn ĐT Nhật Bản, tôi nhận thấy rằng mình như được tiếp thêm động lực và nhiệt huyết với cương vị HLV".

Theo bài phân tích của HLV Miura trên trang chủ J-League, tuyển Việt Nam đang tận dụng rất tốt những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng rê bóng tốt như Quang Hải và Hoàng Đức. Cựu HLV ĐT Việt Nam nhận xét: "Bóng đá Việt Nam giống với Nhật Bản và Thái Lan, dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có kỹ năng xử lý bóng rất tốt và có khuynh hướng thích chơi bóng ngắn".

Cũng theo vị HLV 58 tuổi, tuyển Việt Nam hiện tại sử dụng đội hình phòng thủ cơ bản 5-4-1 và tập trung chơi bóng ngắn, luôn sẵn sàng chuyền bóng chứ không giữ bóng trong chân, hay nói đơn giản là "chuyền ngay khi có bóng".

HLV Miura khi còn làm việc ở Việt Nam (Ảnh: Vietnam+)

HLV Miura khi còn làm việc ở Việt Nam (Ảnh: Vietnam+)

Khi phân tích ĐT Việt Nam với lối chơi trung lộ (tỉ lệ tấn công trung lộ là 45%, trong khi 2 cánh mỗi bên chỉ có trên 26%), ông cũng nói thêm về điểm yếu chiều cao và bóng bổng của các học trò HLV Park Hang-seo, điều khiến họ chiến thắng tranh chấp trên không chỉ đạt 25% trong 4 trận gần nhất.

"Điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam là chiều cao. Tuy những năm gần đây thể lực của họ đã khá hơn nhưng khi tranh chấp với đối thủ từ Trung Đông hay Australia thì họ khá chật vật", nhà cầm quân 58 tuổi nói.

Đây là một sự "mách nước" đáng quan tâm dành cho HLV Moriyasu Hajime của ĐT Nhật Bản ở trận đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 11-11, dù đội bóng xứ sở Mặt trời mọc cũng đã nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Nhật đặt ra câu hỏi: "Với chủ trương bố trí các cầu thủ ưu tú ở trung lộ và chơi bóng ngắn, không biết Việt Nam sẽ khoan thủng hàng phòng ngự kiên cố của Nhật bằng cách nào?".