HLV Mihail: "Thủ môn Tiến Dũng sẽ bắt chính, mong toàn đội vui vẻ"

ANTD.VN - "Để thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính là quyết định khó khăn của tôi. Mong toàn đội sẽ tạo không khí hòa đồng, vui vẻ để cậu ấy cùng Văn Đại có thể thi đấu tốt vào chiều mai", HLV trưởng CLB Thanh Hóa Mihail Marian Cucchiaroni chia sẻ.

16h30 chiều mai 10-2, trên sân Mỹ Đình, CLB Thanh Hóa sẽ có trận đấu cấp châu Á đầu tiên trong lịch sử thuộc gặp CLB Cebu (Philippines), khuôn khổ bảng G AFC Cup 2018

Phát biểu tại họp báo trước trận trưa 9-2, HLV trưởng Mihail Marian Cucchiaroni cho biết: "Thanh Hóa đặt mục tiêu vô địch V-League nên sẽ chơi với tinh thần quyết thắng ở AFC Cup. Cebu là đội bóng có nhiều cá nhân tốt, vì vậy trận đấu ngày mai chưa thể khẳng định sẽ giành chiến thắng, nhưng chắc chắn Thanh Hóa sẽ chơi tốt nhất trong khả năng".

HLV Mihail phát biểu tại họp báo trước trận

Trở về sau chiến tích giải U23 châu Á cùng U23 Việt Nam, việc hai cầu thủ Lê Văn Đại và Bùi Tiến Dũng có được ra sân Mỹ Đình hay không được truyền thông quan tâm đặt câu hỏi.

"Tôi sẽ sử dụng cả Tiến Dũng và Văn Đại trong trận đấu ngày mai. Họ sẽ là những nhân tố trẻ và mới, giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn", HLV Mihail tiết lộ.

Lý giải thêm quyết định sử dụng thủ thành Tiến Dũng - người vốn dự bị cho Bửu Ngọc và Thanh Thắng ở mùa trước, HLV Mihail cho biết: "Đây là quyết định khó khăn của tôi. Tuy nhiên, Tiến Dũng đang là hình tượng của giới trẻ, là tấm gương để các cầu thủ trẻ trong đội noi theo, chưa kể cậu ấy đã chơi rất tốt ở giải U23 châu Á".

HLV Mihail mong toàn đội sẽ tạo không khí vui vẻ, hòa đồng để Tiến Dũng bắt tốt trong trận đấu đầu tiên giải châu Á của CLB Thanh Hóa chiều 10-2

Theo tân HLV trưởng CLB Thanh Hóa, thủ môn  sinh 1997 này chưa có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế nhưng ông vẫn tạo điều kiện hết mình để Tiến Dũng thể hiện. "Tôi mong toàn đội sẽ tạo không khí hòa đồng, vui vẻ để cậu ấy cùng Văn Đại có thể thi đấu tốt vào chiều mai", ông Mihail chia sẻ.

Tại AFC Cup 2018, Thanh Hóa nằm ở bảng G cùng các CLB: Bali United FC, Global Cebu FC, Yangon United FC. Vì sân Thanh Hóa không đáp ứng được yêu cầu của AFC nên CLB này đã thuê sân Mỹ Đình làm sân nhà.

Trận đấu với Cebu ngày 10-2 là trận đấu đầu tiên của Thanh Hóa tại AFC Cup 2018 và đội chủ nhà cho biết sẽ phát vé miễn phí cho khán giả vào sân theo dõi, cổ vũ.