HLV Đinh Thế Nam: U19 Việt Nam bị tâm lý, nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn được

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Đinh Thế Nam thừa nhận học trò bị tâm lý, không giải quyết được những tình huống cuối cùng nên dính đòn phản công của U19 Malaysia và thua đậm.

"Chúng tôi thất vọng với kết quả, song tôi vẫn động viên các cầu thủ phải hướng về phía trước. Trận tranh hạng ba, chúng tôi phải làm lại", HLV Đinh Thế Nam nói tại họp báo sau trận thua U19 Malaysia 0-3.

Ở trận bán kết tối 13-7, U19 Việt Nam dù được đánh giá cao hơn, tạo ra nhiều cơ hội song không thể chọc thủng lưới U19 Malaysia, trái lại còn bị đối thủ ghi 3 bàn không gỡ.

U19 Việt Nam (trái) tâm lý ở một trận mang tính quan trọng như bán kết Đông Nam Á

U19 Việt Nam (trái) tâm lý ở một trận mang tính quan trọng như bán kết Đông Nam Á

"Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn được. Các cầu thủ của tôi bị tâm lý, hàng thủ mất tập trung, mắc nhiều lỗi còn hàng công không giải quyết được những tình huống cuối cùng nên dính đòn phản công của U19 Malaysia. Thua trận, không chỉ tôi mà các cầu thủ rất buồn", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

Dù buồn nhưng thuyền trưởng U19 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ không buông xuôi, quyết tâm làm lại ở trận tranh huy chương đồng vào ngày 15-7 tới.

Cũng theo ông Đinh Thế Nam, những bài học tại giải Đông Nam Á là rất bổ ích cho U19 Việt Nam, khi trở lại Indonesia dự vòng loại U20-2023 vào tháng 9 tới.