HLV Mai Đức Chung: "Tuyển Việt Nam ưu tiên tiền đạo tại World Cup"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 3-7, hai ngày trước khi lên đường sang New Zealand dự World Cup nữ 2023, HLV trưởng Mai Đức Chung đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị đạt 99%, sẵn sàng cho giải đấu lịch sử.

PV: Khi quyết định chọn 23 cầu thủ chính thức dự World Cup, tiêu chí ông đặt ra là gì?

HLV Mai Đức Chung: FIFA quy định mỗi đội được đăng ký tối đa 23 cầu thủ, trong đó phải có 3 thủ môn. Chúng tôi tính toán mỗi vị trí có 2 người để thay lẫn nhau, đồng thời ưu tiên các cầu thủ đa năng, có thể đá tốt 2 vị trí khác nhau.

5 cầu thủ bị loại không phải do kém cỏi mà có thể là do trùng vị trí, và tôi ưu tiên các lựa chọn tốt hơn. Thời gian qua, ban huấn luyện đều có tính toán nhân sự phù hợp nhất và những cầu thủ được chọn đã chứng minh tính toán đó là đúng.

Tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như cùng đàn em cùng vị trí Vũ Thị Hoa (phải) trong buổi tập sáng 3-7

Tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như cùng đàn em cùng vị trí Vũ Thị Hoa (phải) trong buổi tập sáng 3-7

PV: Trong danh sách có tới 4 tiền đạo. Bên cạnh các cựu binh kỳ cựu còn có tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa. Ông có thể chia sẻ về quyết định này?

HLV Mai Đức Chung: Tại World Cup lần này, tôi ưu tiên tiền đạo (gồm Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Vũ Thị Hoa), vì đây là vị trí rất dễ dính chấn thương. Nếu không may có cầu thủ chấn thương phải có phương án thay thế ngay lập tức và cũng khó có thể đôn một cầu thủ tuyến dưới lên để thay những Huỳnh Như, Hải Yến được.

Với Vũ Thị Hoa, đây là cầu thủ còn rất trẻ, có tố chất và triển vọng trong tương lai. Tôi muốn trao cơ hội dự World Cup để đào tạo tiền đạo này. Tuy nhiên việc sử dụng Hoa ở World Cup hay không ban huấn luyện sẽ rất cân nhắc, bởi không cẩn thận có thể tạo áp lực, gây tác dụng ngược so với mục đích ban đầu.

HLV Mai Đức Chung thăm hỏi Chương Thị Kiều

HLV Mai Đức Chung thăm hỏi Chương Thị Kiều

PV: Qua quan sát buổi tập sáng 3-7, trung vệ Chương Thị Kiều có vẻ như chưa đạt 100% phong độ sau thời gian dài chữa trị, hồi phục chấn thương nhưng vẫn được điền tên ở danh sách chính thức…

HLV Mai Đức Chung: Nếu đánh giá thực sự thì Kiều chưa đạt 90% phong độ vốn có. Nhưng đây là vị trí quan trọng của đội ở World Cup tới. Có thể Kiều không đá đủ 90 phút, nhưng sẽ có nhiều thời điểm tuyển Việt Nam cần Kiều vào sân để làm chỗ dựa cho hàng phòng ngự. Vì vậy, sau khi cân nhắc, tôi đã điền tên trung vệ này.

PV: Việc đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội trước khi dự World Cup diễn ra trong mùa đông lạnh giá của New Zealand có ảnh hưởng gì không, thưa ông?

HLV Mai Đức Chung: Như đã thấy, vừa qua đội tập huấn tại Nhật với thời tiết lạnh sau đó về Campuchia đá SEA Games dưới trời nắng nóng nhưng toàn đội bắt nhịp và thích nghi nhanh.

Việc thay đổi hình thái thời tiết tất nhiên có ảnh hưởng. Song đây không chỉ là vấn đề của riêng đội tuyển Việt Nam khi dự World Cup tới. Và trên hết, chúng tôi đã có tính toán, lên kế hoạch và giáo án phù hợp để cầu thủ thích nghi nhanh nhất.

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện trước ngày lên đường dự World Cup

Tuyển nữ Việt Nam tích cực tập luyện trước ngày lên đường dự World Cup

PV: Ông đánh giá đội tuyển đã chuẩn bị được bao nhiêu % và liệu có mục tiêu cụ thể nào tại World Cup tới hay không, như phấn đấu có điểm hoặc có bàn thắng chẳng hạn?

HLV Mai Đức Chung: Tôi đánh giá hiện đội đã chuẩn bị đạt 99%. Nhìn lại chuyến tập huấn châu Âu cũng như các buổi tập tại Hà Nội vừa qua, đội đều có sự thể hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu ban huấn luyện đề ra.

Tại World Cup, Việt Nam rơi vào bảng rất khó. Không thể nói là chúng ta phải thắng đương kim vô địch Mỹ hay đương kim Á quân Hà Lan. Đội còn lại là Bồ Đào Nha cũng rất mạnh, nhất là với ai đã xem họ đá với tuyển nữ Anh vừa qua. Vì vậy, toàn đội không đặt nặng chỉ tiêu thành tích, thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đó là tinh thần phải thoải mái. Dẫn chứng là ở trận giao hữu với đội tuyển hạng 2 thế giới là Đức vừa qua, nhờ có sự thoải mái, tuyển Việt Nam thi đấu rất tốt (thua sát nút 1-2).

Cám ơn ông. Chúc đội tuyển lên đường may mắn, có kỳ World Cup thành công!

Ngày 3-7, đội tuyển nữ Việt Nam với 23 tuyển thủ ở danh sách chính thức có buổi tập áp chót tại Hà Nội trước khi lên đường sang New Zealand dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 sau đây hai ngày.

Tại bảng E, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển rất mạnh là đương kim vô địch Mỹ (ngày 22-7), Bồ Đào Nha (ngày 27-7), đương kim á quân Hà Lan (ngày 1-8).