Chương Thị Kiều chính thức có tên trong danh sách tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc chấn thương hồi phục tốt giúp cầu thủ người dân tộc Khmer - Chương Thị Kiều có suất chính thức cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023.

World Cup nữ 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ 20-7 đến 20-8. FIFA yêu cầu các đội tham dự phải nộp danh sách 23 cầu thủ chính thức (bắt buộc phải có 3 thủ môn) trước ngày 9-7.

Theo tìm hiểu, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã có danh sách dự kiến 23 tuyển thủ chính thức mang sang New Zealand ngày 5-7 tới. Trong số này đáng chú ý có trung vệ Chương Thị Kiều.

Chương Thị Kiều hồi phục chấn thương tốt, sẵn sàng cho World Cup

Chương Thị Kiều hồi phục chấn thương tốt, sẵn sàng cho World Cup

Nữ cầu thủ 27 tuổi người dân tộc Khmer là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung ở các giải quốc tế, song do dính chấn thương nên cô đành lỡ hẹn SEA Games 32 và mới chỉ được ra sân 15 phút trong 4 trận giao hữu châu Âu vừa qua.

Trở lại Hà Nội tập luyện, Kiều hồi phục tốt, nhờ vậy có suất dự World Cup cùng các cựu binh dày dặn kinh nghiệm khác như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Kim Thanh...

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 5-7, dự kiến có mặt tại New Zealand sáng hôm sau.

Đội có hai trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand (10-7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14-7), trước khi bước vào các trận đấu chính thức bảng E World Cup 2023 lần lượt gặp Mỹ (22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).

FIFA hạn cho các đội phải nộp danh sách 23 cầu thủ trước ngày 9-7, song cho phép thay thế nhân sự 24 tiếng trước trận ra quân nếu có cầu thủ không may dính chấn thương không thể dự giải.

Vì vậy, 5 cầu thủ bị loại sẽ trong tâm thế sẵn sàng làm nhiệm vụ trường hợp có đồng đội không may chấn thước trước trận ra quân gặp đương kim vô địch Mỹ, ngày 22-7.

23 cầu thủ Việt Nam chính thức dự World Cup nữ 2023 sẽ nhận khoản trợ cấp 30.000 USD/người từ FIFA. Tổng cộng, đội nhận được 690.000 USD.