HLV Kiatisak trở về Thái Lan giữa tin đồn dẫn dắt 'Voi chiến'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong thời gian V-League 2021 tạm nghỉ, HLV Kiatisak sẽ tạm thời trở về quê nhà Thái Lan để thăm gia đình.

V-League 2021 phải tới tháng 11 mới trở lại nên HAGL cũng như nhiều CLB khác được xả trại trong thời gian này. Đội bóng phố Núi sẽ tạm giải tán sau buổi tiêm vaccine phòng Covid-19 vào ngày 6-8 tới.

Các cầu thủ và thành viên BHL được trở về với gia đình, HLV Kiatisak cũng lên kế hoạch cho chuyến hồi hương lần đầu tiên sau 7 tháng. "Zico Thái" sẽ trở về Thái Lan bên gia đình trước khi trở lại Pleiku chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

HLV Kiatisak (trái) và Công Phượng trồng sầu riêng ở Pleiku hôm 29-7

HLV Kiatisak (trái) và Công Phượng trồng sầu riêng ở Pleiku hôm 29-7

Đây là đầu tiên kể từ khi sang Việt Nam dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisak về quê. Giữa tháng 7 vừa qua, nhà cầm quân này đã viết một bức thư động viên con gái lớn Athicha (hay còn gọi là Proud) nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô, khi ông không thể ở bên con và gia đình.

"Chúc mừng sinh nhật con yêu, năm nay bố ở Việt Nam nên không được thổi nến cùng con. Bố chúc con sức khỏe, trở thành 1 người tử tế và học giỏi. Proud đã lắng nghe bố mẹ và luôn làm mọi thứ một cách tập trung và nghiêm túc. Bố sẽ luôn ủng hộ con trong mọi việc. Năm nay con 18 tuổi, được coi là người trưởng thành. Con hãy lựa chọn con đường của riêng mình, đi theo ước mơ của con, điều mà con cho là phù hợp với mình và không làm ai bị tổn thương", Kiatisak viết cho con gái.

Hiện tại, sau khi LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Nishino, dư luận nước này đang rất "nóng" vấn đề đưa Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐTQG. "Zico Thái" đang giữ im lặng trước thông tin này dù ông được hầu hết các tuyển thủ quê nhà ủng hộ.

HLV Kiatisak đang có quãng thời gian đẹp cùng HAGL, gắn bó với các cầu thủ lẫn CĐV phố Núi, hơn nữa còn hợp đồng đến hết năm 2022 nên rất khó rời cương vị HLV trưởng đội chủ sân Pleiku để trở lại chiếc ghế ở ĐT Thái Lan.