HLV Indonesia không muốn thua U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thừa nhận U23 Việt Nam là ứng viên vô địch, có lợi thế sân nhà song HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia bày tỏ quyết tâm cùng học giành điểm.

Trước khi sang Việt Nam dự SEA Games 31 vào ngày 3-5 tới, HLV Shin Tae-yong đã chốt danh sách 20 tuyển thủ chính thức.

Trong số này, 9 người từng tham dự SEA Games cách đây 3 năm tại Philippines và 3 tuyển thủ quá tuổi gồm tiền vệ gốc Hà Lan - Marc Klok, tiền vệ Ricky Kambuaya và hậu vệ Fachruddin Aryanto.

U23 Indonesia có chuyến tập huấn Hàn Quốc trước khi sang Việt Nam dự SEA Games 31

U23 Indonesia có chuyến tập huấn Hàn Quốc trước khi sang Việt Nam dự SEA Games 31

Như vậy, ông Shin đặt trọn niềm tin nơi hàng công vào các cầu thủ U23.

Theo lịch thi đấu, U23 Indonesia sẽ đá trận ra quân gặp chủ nhà - đương kim vô địch U23 Việt Nam lúc 19h ngày 6-5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu dự báo khó khăn, quyết định tới cơ hội vào bán kết của cả hai.

"U23 Việt Nam chắc chắn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Hơn nữa, họ lại có lợi thế sân nhà", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh trước trận đấu.

"Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi tự ti. U23 Indonesia đặt mục tiêu vô địch. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị để có một trận đấu tốt và một kết quả tốt trước chủ nhà Việt Nam".

Để chuẩn bị cho giải, U23 Indonesia đã tập trung 29 cầu thủ, tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, đá 3 trận giao hữu với các CLB xứ kim chi với kết quả thắng 1, thua 2.

SEA Games cách đây 3 năm, U23 Indonesia từng thua U23 Việt Nam 1-2 ở vòng bảng và 0-3 tại chung kết. Lần gần nhất Indonesia vô địch bóng đá SEA Games là năm 1991.