HLV Hoàng Văn Phúc phải ở lại ĐTVN thêm 3 tháng

ANTĐ - Lá đơn từ chức của HLV Hoàng Văn Phúc đã bị VFF từ chối chấp thuận với lý do không thể tìm ngay được một HLV thay thế ông.
Trong buổi họp của thường trực VFF sáng nay 24-12, lãnh đạo VFF thông báo chưa chấp nhận đơn từ chức của HLV Hoàng Văn Phúc. Trước đó một ngày, như An ninh Thủ đô đã đưa, tại buổi mổ xẻ thất bại SEA Games 27 của ĐT U23 Việt Nam, với sự có mặt của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Tổng thư ký Ngô Lê Bằng, HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận toàn bộ trách nhiệm về thành tích tệ hại của đội tuyển U23 trên đất Myanmar, đồng thời nộp đơn xin từ chức.
HLV Hoàng Văn Phúc phải ở lại ĐTVN thêm 3 tháng ảnh 1
HLV Hoàng Văn Phúc bị đẩy vào thế khó xử, khi muốn đi những vẫn bị giữ lại
Dù vậy, trong buổi họp của thường trực VFF sáng nay, sau khi nghe báo cáo của TTK Ngô Lê Bằng, đồng thời là trưởng đoàn đội U23 Việt Nam dự SEA Games 27, lãnh đạo VFF đã tạm bác bỏ lá đơn trên, với lý do không thể tìm gấp HLV thay thế, dẫn dắt ĐTVN đá trận cuối vòng loại Asian Cup 2015 với Hong Kong (Trung Quốc) tại sân Mỹ Đình, vào ngày 5-3-2014.

Điều này đồng nghĩa ông Phúc sẽ lại phải cắn răng ở lại thêm 3 tháng với ĐTVN, nơi mà bản thân ông và cả đội tuyển cũng đã gần cạn nhiệt huyết dành cho nhau.