HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt ĐTVN trong 3 năm

ANTĐ - Những chi tiết cụ thể đã được VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn thống nhất trong cuộc họp chiều qua và sáng nay 4-1. Dự kiến trong vài ngày tới, lễ công bố HLV trưởng ĐTVN sẽ chính thức diễn ra.

Không còn việc tranh cãi chọn HLV nội hay ngoại, cũng chẳng cần phải đàm phán với nhiều ứng viên, VFF đã chính thức nhắm chọn và nhận được sự đồng ý của HLV Hoàng Anh Tuấn cho cương vị HLV trưởng ĐTVN.

Chiều qua 3-1, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bay ra Hà Nội để có cuộc làm việc với VFF. Tại cuộc họp, đôi bên đều thẳng thắn bàn bạc và thống nhất những chi tiết cụ thể. Được biết, cuộc làm việc kéo dài đến tận 1h sáng và sáng nay, hai bên tiếp tục chốt lại những vấn đề quan trọng.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ sau cuộc họp quan trọng này, TTK VFFNgô Lê Bằng cho biết: “Về cơ bản hai bên đã thống nhất mọi điều khoản và lễ công bố sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải làm theo trình tự, trước tiên là trình lên Tổng cục TDTT”.

Ngoài yếu tố bằng cấp, HLV Hoàng Anh Tuấn (trái) còn có
kinh nghiệm sau nhiều năm làm trợ lý

Một chi tiết khá bất ngờ là bản hợp đồng giữa VFF với HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ kéo dài tới 3 năm. Đây là điều chưa từng có trong tiền lệ, bởi ngay cả HLV gắn bó lâu dài với ĐTQG như Calisto cũng chỉ được ký 2 năm.

Lý giải cho điều này, TTK Ngô Lê Bằng nói: “Sở dĩ VFF ký hợp đồng dài hạn vì muốn thể hiện sự tin tưởng với người được chọn, quan trọng hơn là muốn có đủ thời gian để HLV làm quen, tạo dựng lối chơi, bản sắc cho đội tuyển; tránh làm theo kiểu chạy theo thành tích như trước đây”.

Bên cạnh dẫn dắt ĐTVN và U23, HLV Hoàng Anh Tuấn còn có nhiệm vụ định hướng các đội trẻ, trong đó quan trọng nhất là đội U19 để có sự chuẩn bị dài hơn cho tương lai.

VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn không tiết lộ chi tiết các điều khoản hợp đồng, nhưng theo một số nguồn tin, mức lương với HLV Anh Tuấn sẽ vào khoảng 200 triệu/tháng – xấp xỉ mức mà VFF từng trả cho HLV Calisto cũng như Falko Goetz.

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức nắm ĐTQG sau Phan Thanh Hùng

VFF không yêu cầu thành tích như phải vô địch SEA Games, hay vượt qua vòng loại Asian Cup mà chỉ đặt mục tiêu đạt thành tích càng cao càng tốt; tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn bắt buộc phải chuyên trách. VFF cũng tạo điều kiện để HLV gốc Khánh Hòa được tự ý chọn trợ lý cho kế hoạch dài hơi trước mắt.

Sau khi nhận lời làm HLV trưởng ĐTQG, Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi ý thức được công việc cũng như trách nhiệm trên ĐTQG sẽ rất nặng nề, song ít nhiều tôi cũng đã có những trải nghiệm qua quãng thời gian là trợ lý và nắm CLB Khánh Hòa. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ”.

Dự kiến lễ công bố HLV trưởng sẽ được tiến hành trong vài ngày tới, khả năng là trước ngày 7-1 khi VFF chốt danh sách 50 tuyển thủ gửi BTC Asian Cup 2015.

Năm 2013, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng ĐTQG chinh phục 2 sân chơi lớn là Vòng loại Asian Cup và SEA Games. Kế hoạch cụ thể: Ngày 23-1, tập trung đội tuyển nam với 50 cầu thủ, ngày 31-1 đá giao hữu với CLB Ulsan Huyndai (Hàn Quốc), ngày 6-2 đá với UAE (vòng loại Asian Cup 2015), ngày 22-3 đá với Hồng Kông (vòng loại Asian Cup 2015), ngày 7-6 giao hữu với Ấn Độ, ngày 11-6 đá với CLB Guingamp (Pháp), ngày 20-9 đá giao hữu với Trung Quốc, ngày 11-10 đá giao hữu lượt về với Ấn Độ, ngày 15-10 thi đấu với Uzbekistan (vòng loại Asian Cup), ngày 25-10 đến 3-11 thi đấu Cúp truyền hình Bình Dương (BTV Cup), ngày 15-11 thi đấu với Uzbekistan (trận lượt về vòng loại Asian Cup), ngày 19-11 đá với UAE (lượt về vòng loại Asian Cup 2015), tháng 12 thi đấu SEA Games 27 (U23).