HLV Graechen: "Có vẻ Công Phượng đã mất sự tự tin"

ANTD.VN - Sau trận thua U21 Thái Lan 0-1 trận ra quân, HLV Graechen của U21 HAGL tỏ rõ sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng.

Tối 20-12, trước sự chứng kiến và cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả nhà trên sân Thống Nhất (Tp.HCM), đương kim vô địch U21 HAGL ra quân thất vọng trước U21 Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng giải U21 Quốc tế 2016.

Đội chủ nhà ra sân với 4 tuyển thủ vừa khoác áo ĐTQG dự AFF Cup là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh nhưng lại chơi rời rạc, dứt điểm kém, hoàn toàn lép vế trước người Thái và để thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất phút 44 của Nattawut Sombatyotha.

Cầu thủ được chờ đợi trận này là Công Phượng đã không còn những pha đi bóng lắt léo như từng thấy ở giải trước và "mất hút" trước sự đeo bám của các cầu thủ cao to bên phía U21 Thái Lan.

Công Phượng "mất hút" trước sự đeo bám của đối phương

Sau trận thua, HLV Graechen cho biết, ông không hài lòng với lối chơi của học trò và Công Phượng là cái tên được đưa ra "mổ xẻ".

"Trận này, Công Phượng đã chơi không tốt, không thể hiện được vai trò rõ ràng trong lối chơi toàn đội. Nhiều tình huống tôi đã yêu cầu Công Phượng lùi sâu lấy bóng để tự tin hơn. Nhưng có vẻ như cậu ấy đã mất đi sự tự tin. Công Phượng khao khát được cống hiến, nhưng vô tình điều đó phản tác dụng, thành áp lực với cậu ấy. Thường thì Công Phượng chưa bao giờ chơi tồi 2 trận liên tục và hãy chờ xem trận tới cậu ấy thể hiện thế nào", HLV Graechen nói.

Suốt một năm qua, Công Phượng gần như không được ra sân khi đấu cho Mito Hollyhock (Nhật Bản). Khi về khoác áo ĐTQG, cơ hội vào sân thi đấu của anh cũng rất ít ỏi, đặc biệt tại AFF Cup 2016 vừa qua, có trận Công Phượng chỉ được ra sân ở phút 88. 

Việc không được thường xuyên thi đấu khiến tiền đạo này không thể duy trì cảm giác bóng, thể lực và không cho thấy sự tiến bộ, trong khi áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ lại quá lớn. Cũng vì thế mà để giảm áp lực cho học trò trước khi đấu giải U21 Quốc tế, HLV Graechen đã trao băng đội trưởng cho Xuân Trường, thay vì Công Phượng như mùa 2015.

Trở lại với cục diện bảng B giải U21 Quốc tế, U21 Thái Lan đã chính thức lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng liên tiếp. Trong khi U21 HAGL sẽ gặp U21 Gangwon vào 18h ngày 22-12 để xác định tấm vé còn lại.