HLV Gong Oh-kyun: "U23 Việt Nam sẵn sàng tái đấu U23 Thái Lan"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Thái Lan có những cầu thủ chất lượng và kỹ thuật, lối chơi cũng khác SEA Games khi họ có HLV mới. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ và sẵn sàng các phương án", HLV Gong Oh-kuyn nói.

Trưa 1-6 tại Uzbekistan, HLV Gong Oh-kuyn lần đầu xuất hiện tại họp báo trong tư cách HLV trưởng U23 Việt Nam, chuẩn bị đá trận ra quân vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 gặp U23 Thái Lan.

HLV Gong thừa nhận có áp lực khi lần đầu làm HLV trưởng một đội tuyển, tuy nhiên bản thân ông luôn nỗ lực và biết cách vượt qua sự căng thẳng.

HLV Gong Oh-kyun của U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun của U23 Việt Nam

"U23 Việt Nam từng giành á quân giải cách đây 4 năm, thế hệ cầu thủ hiện tại cũng rất tài năng và sẽ là những cầu thủ tốt trong tương lai. Họ nỗ lực hoàn thành giáo án ban huấn luyện đề ra và tôi tin tưởng vào các học trò", chiến lược gia người Hàn chia sẻ.

Về đối thủ trận ra quân là U23 Thái Lan - đội bóng vừa bị U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đánh bại 1-0 tại chung kết SEA Games 31, HLV Gong đánh giá đây là tập thể chất lượng, có nhiều cầu thủ kỹ thuật.

"So với SEA Games, U23 Thái Lan đã thay HLV. Họ có lối chơi và chiến thuật khác so với tháng trước nên tôi cần nghiên cứu nhiều hơn. Tôi học hỏi được nhiều từ HLV Park Hang-seo và chiến thuật của ông ấy. Ban huấn luyện đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó", HLV Gong nói và đánh giá các trận đấu tại giải đều quan trọng như nhau, đòi hỏi toàn đội phải tập trung, nỗ lực tối đa.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tái đấu U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tái đấu U23 Thái Lan

Có mặt tại họp báo, đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cho biết mỗi HLV có triết lý khác nhau nhưng cách huấn luyện, truyền tải chiến thuật của HLV Gong Oh-kuyn có nhiều nét tương đồng với HLV Park Hang-seo. Cả hai đều đề cao sự nghiêm khắc, quy củ trong sinh hoạt.

Theo Việt Anh, các đội bóng dự giải đều mạnh, vì thế, U23 Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều phương án chiến thuật để thích ứng với mọi tình huống.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan (22h ngày 2-6), U23 Hàn Quốc (5-6) và U23 Malaysia (8-6) để tranh hai tấm vé vào tứ kết giải.

Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam là ngôi á quân năm 2018.

"Không còn 3 cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh"

HLV Brad Maloney của U23 Malaysia đánh giá đội hình U23 Việt Nam dự giải châu Á lần này đã thay đổi nhiều so với SEA Games 31, bao gồm việc mất đi 3 cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên theo ông Maloney, U23 Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh. Đương kim vô địch U23 Hàn Quốc rất mạnh, còn U23 Thái Lan là đội bóng hàng đầu khu vực.

"Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng thách thức cả 3 đối thủ mạnh cùng bảng", HLV Maloney tự tin.

Trước đó tại SEA Games 31, U23 Malaysia thắng U23 Thái Lan 2-1 tại vòng bảng, trước khi thua U23 Việt Nam 0-1 tại bán kết.