HLV đội trẻ Red Bulls bị giết ở Manhattan

ANTĐ - Theo WABC, Mike Jones – HLV đội trẻ CLB Red Bulls đã bị giết chết ở gần quảng trường Union sáng hôm Chủ nhật vừa qua.

BLĐ Red Bulls đã xác nhận cái chết của Jones thông qua trang web chính thức của CLB. Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 4h30 sáng chủ nhật trên con phố số 14 gần đại lộ số Năm.

Sau khi thông tin trên được phát đi, nhiều người đã nhầm tưởng đó là Mike Jones, cựu hậu vệ của Red Bulls hiện đang chơi cho CLB Hjorring của Đan Mạch. Tuy nhiên, BLĐ Red Bulls đã xác nhận đó là Mike Jones – HLV đội trẻ của CLB. Anh chịu trách nhiệm huấn luyện các cầu thủ tuổi từ 7 đến 14 trước khi đưa họ vào học viện Red Bulls.

Theo báo cáo của cảnh sát, Jones đã bị thương ở cổ và tai bị đứt. HLV trẻ này đã chết trên đường được đưa vào bệnh viện Bellevue. Sau khi nhận được thông tin, BLĐ Red Bulls đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến gia đình Jones:

"Đây là một thảm kịch và thay mặt cho toàn bộ CLB, chúng tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Jones. Ở tuổi 25 của mình, Mike là một huấn luyện viên tuyệt vời, một cầu thủ giỏi và một người bạn đáng tin cậy. Đây là một ngày buồn của bóng đá và chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra nguyên nhân sự việc".