HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ở lại với CLB Hải Phòng?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phía CLB Hải Phòng sẽ sớm có cuộc làm việc với HLV Chu Đình Nghiêm để bàn về một số vấn đề, bao gồm chuyện gia hạn hợp đồng.

V-League 2022 đã chính thức khép lại với CLB Hải Phòng sau trận thắng giòn giã SLNA 4-1 để giành ngôi á quân chung cuộc - thành tích cao nhất mà đội bóng đất Cảng có được ở V-League (sau các lần á quân 2010, 2016).

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cùng hơn 2 vạn cổ động viên đất Cảng đã có màn ăn mừng giàu cảm xúc ngay tại "thánh địa" Lạch Tray, khép lại một mùa giải thành công ngoài mong đợi.

CLB Hải Phòng giành á quân V-League 2022 thuyết phục

CLB Hải Phòng giành á quân V-League 2022 thuyết phục

Nói thành công ngoài mong đợi là bởi mùa này lực lượng CLB Hải Phòng phải "chắp vá" bằng nguồn cầu thủ đi mượn từ các đội bóng khác như Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho (từ HAGL), Đặng Văn Tới (từ Hà Nội)... Ngay ở vị trí HLV trưởng, ông Chu Đình Nghiêm cũng vấp phải sự hoài nghi trong năm đầu tiên dẫn dắt đội bóng đất Cảng.

Nhưng từ mục tiêu ban đầu là trụ hạng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã đi một mạch tới ngôi á quân đầy thuyết phục. Thậm chí tới vòng đấu áp chót, họ - chứ không phải "đại gia mới nổi" Bình Định - mới là đối trọng của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch gay cấn.

Thành công này được giới chuyên môn đánh giá có dấu ấn đậm nét của HLV Chu Đình Nghiêm. Vì vậy, việc đầu tiên mà đội bóng đất Cảng nghĩ tới khi chuẩn bị mùa giải 2023 là giữ chân chiến lược gia người Thanh Hoá này sau khi hợp đồng kết thúc cùng mùa giải 2022, trước sự cạnh tranh từ ít nhất 2 đội bóng V-League khác.

HLV Chu Đình Nghiêm là nhân sự quan trọng với CLB Hải Phòng lúc này

HLV Chu Đình Nghiêm là nhân sự quan trọng với CLB Hải Phòng lúc này

Được biết CLB Hải Phòng cùng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ sớm có cuộc làm việc để bàn về một số vấn đề, bao gồm chuyện gia hạn hợp đồng.

Dù còn chờ cuộc làm việc chính thức với ban lãnh đạo đội bóng, song ông Nghiêm dường như đã sẵn sàng ở lại với CLB Hải Phòng.

"Hiện tôi đang liên lạc để có thể mang về Hải Phòng những cầu thủ phù hợp cho mùa giải mới 2023, bởi những cầu thủ mượn năm nay sẽ khó có thể giữ lại, vì đội bóng của họ khả năng sẽ lấy người về. Vì vậy, nếu không tính toán từ bây giờ, khả năng sẽ không kịp", HLV này chia sẻ.

Mùa giải tới, CLB Hải Phòng không chỉ mơ bay cao ở V-League, Cúp quốc gia mà còn nuôi tham vọng tại đấu trường AFC Cup với tư cách á quân giải vô địch quốc gia Việt Nam (với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên nghiệp của AFC).

Một năm trước, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết quyết định nhận lời về Lạch Tray vì muốn thử thách bản thân sau nhiều năm gắn bó với CLB Hà Nội.

Và nay, sau một mùa giải vượt khó thành công, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá tại Lạch Tray và nhận về sự yêu mến, tôn trọng từ người dân đất Cảng, thì chuyện ông Nghiêm sát cánh cùng CLB Hải Phòng mùa tới cũng là điều dễ hiểu.