HLV Cerezo Osaka cảnh báo về những thách thức cho Đặng Văn Lâm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Levir Culpi của CLB Cerezo Osaka cho rằng những cầu thủ gia nhập muộn như Đặng Văn Lâm sẽ phải nỗ lực vượt trội để cạnh tranh suất chính thức trong đội hình.

Trả lời truyền thông Nhật Bản, HLV Levir Culpi cho biết: "Các cầu thủ ngoại chưa đến Osaka nên tôi chưa thể trực tiếp gặp họ. Tôi nghĩ họ rất hạnh phúc vì đã có mặt ở Nhật Bản sau khi phải chờ đợi nhiều ngày vì dịch Covid-19. Tôi rất mong được gặp họ".

HLV Levir Culpi

HLV Levir Culpi

"Tôi nghĩ rằng Văn Lâm, Adam Taggart hay Tiago có sự khác biệt về thể chất so với các cầu thủ bắt đầu mùa giải đúng lúc. Các cầu thủ hiện tại được thi đấu nhiều trận, trong khi những người mới đến thì không. Đó là một bất lợi. Họ phải nỗ lực để cạnh tranh với cả đội", chiến lược gia người Brazil nói.

Lúc này, Đặng Văn Lâm và một số ngoại binh của Cerezo Osaka đang được cách ly ở làng VĐV J-League trong vòng 14 ngày trước khi hội quân. Vào ngày 17-4, thủ môn này sẽ chính thức bước vào tập luyện cùng Cerezo Osaka.

"Dù đã không tập luyện với CLB trong hơn 2 tháng nhưng tôi đã dành thời gian ở phòng tập cũng như làm việc nghiêm túc với HLV cá nhân để duy trì phong độ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã luôn ủng hộ tôi. Tôi cố gắng hết mình trong tập luyện cũng như trong các trận đấu để mang lại niềm vui cho mọi người", Đặng Văn Lâm chia sẻ.

Tại vòng 8 J-League diễn ra vào ngày 6-4 vừa qua, CLB Cerezo Osaka của Văn Lâm đã thua 0-1 trước Yokohama F. Marinos nhưng vẫn tạm giữ được vị trí thứ 3 trên BXH J-League với 16 điểm.