Triều Tiên tuyên bố rút khỏi Olympic Tokyo, Nhật Bản nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ trưởng phụ trách Olympic và Paralympic của Nhật Bản Marukawa Tamayo cho biết, bà đã biết tin nhưng vẫn chưa xác nhận được chi tiết việc CHDCND Triều Tiên thông báo rút khỏi Thế vận hội Tokyo.
Đội cổ vũ Triều Tiên tại Olympic Pyeongchang năm 2018

Đội cổ vũ Triều Tiên tại Olympic Pyeongchang năm 2018

Tamayo nói rằng, bà không thể bình luận gì chừng nào chưa có được thêm thông tin.

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo cho biết, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) là đơn vị mời Ủy ban Olympic của mỗi nước và khu vực tham gia Thế vận hội.

Ban tổ chức sẽ phối hợp với các bên liên quan và tiến hành các chuẩn bị cần thiết, căn cứ trên hợp đồng giữa IOC, thành phố đăng cai và những bên liên quan, sao cho các vận động viên có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại Thế vận hội.

Trước đó, theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Thể thao Triều Tiên hôm 6-4, Ủy ban Olympic CHDCND Triều Tiên “đã thảo luận về đề xuất của các thành viên và quyết định không tham gia Thế vận hội Olympic lần thứ 32 để bảo vệ các vận động viên khỏi cuộc khủng hoảng sức khoẻ cộng đồng thế giới do dịch Covid-19 gây ra”.

Được biết, Thế vận hội Olympic Tokyo dự kiến ​​sẽ khai mạc vào ngày 23-7 tới.