Hezbollah lần đầu bắn hạ UAV Israel ở miền Nam Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29-10, Phong trào Hồi giáo Hezbollah tuyên bố bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của Israel ở miền Nam Lebanon bằng tên lửa đất đối không.
Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon

Hezbollah cho biết thêm, máy bay không người lái bị bắn trúng gần Khiam, cách biên giới với Israel khoảng 5 km và được nhìn thấy rơi xuống lãnh thổ Israel.

Hai nguồn tin an ninh ở Lebanon nói rằng, đây là lần đầu tiên Hezbollah tuyên bố bắn hạ 1 UAV của Israel.

Hiện Bộ Quốc phòng Israel chưa lên tiếng bình luận về thông tin nêu trên.

Trước đó cùng ngày, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Lebanon (UNIFIL) nói rằng, 1 thành viên của lực lượng này đã bị thương sau khi đạn pháo bắn trúng căn cứ của họ gần làng Houla ở biên giới Lebanon-Israel hôm 28-10.

UNIFIL ngày 28-10 cho biết, trụ sở chính của lực lượng này gần thị trấn ven biển Naqoura của Lebanon cũng bị hư hại do 1 quả đạn pháo rơi xuống căn cứ.

“UNIFIL bày tỏ quan ngại sâu sắc về 2 cuộc tấn công nhằm vào quân đội của chúng tôi, những người đang làm việc không mệt mỏi 24/7 để khôi phục sự ổn định ở miền Nam Lebanon và giảm leo thang tình hình nguy hiểm này”, UNIFIL cho biết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Quân đội Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon đã đấu súng hàng ngày kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Gaza 3 tuần trước.

Nhóm này cho biết, đến nay, đã có khoảng 46 tay súng Hezbollah thiệt mạng và 43 người bị thương ở vùng biên giới. Hezbollah nói rằng đã tiến hành 84 cuộc tấn công tại 42 điểm dọc biên giới kể từ khi bắt đầu cuộc đụng độ. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo, ít nhất 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng cho đến nay.