Hé lộ tuyên ngôn tối mật của Nữ hoàng Anh

ANTĐ - Một tài liệu tối mật về tuyên ngôn của Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô trước đây vừa được công bố hôm 1-8.
Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Bài phát biểu của Nữ hoàng do chính phủ Anh soạn thảo vào năm 1983, thời điểm nằm trong giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc Chiến tranh lạnh. Theo tài liệu tối mật này, trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, Nữ hoàng Anh phải khuyến khích người dân “cầu nguyện” và “cùng hợp lực”.

Trong lời phát biểu giả định hướng đến thần dân, Nữ hoàng đã nói về “nguy cơ khủng khiếp” đang lơ lửng trên đầu “đất nước can trường” của bà.

Lời tuyên ngôn này được soạn thảo vào mùa xuân năm 1983 khi căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô tăng cao. Tổng thống Mỹ Ronald Regan khi đó cho rằng Liên Xô đang triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung tới châu Âu.

Sau 30 năm được cất trong kho lưu trữ nhà nước, theo quy định của pháp luật về giải mật các tài liệu của chính phủ Anh, lời tuyên ngôn này đã trở thành sở hữu của toàn dân.