Hàng loạt VĐV bị ngộ độc thực phẩm ở SEA Games 28

ANTĐ -Hàng loạt vận động viên của nhiều nước đã có các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, buộc nước chủ nhà Singapore phải tổ chức điều tra công khai.

Vụ việc xảy ra ngày 11-6, tại khách sạn Hard Rock (vịnh Marina), nơi ở của các VĐV đua xe đạp, bắn cung và golf của các đoàn Việt Nam, Singapore và Malaysia. Hiện chưa rõ số VĐV Việt Nam bị ngộ độc.

Một bác sĩ của đoàn Việt Nam cho biết Ban y tế của SEA Games đã tổ chức họp gấp để xử lý tình huống khẩn cấp này và các VĐV đã được cấp thuốc để nhanh chóng bình phục. Rất nhiều vận động viên của môn đua xe đạp đã lên tiếng khẳng định việc này như lý do khiến thành tích của họ sa sút rất nhiều.

Dinah Chan, VĐV đua xe đạp người Singapore đã để tuột mất ngôi quán quân
vì ngộ độc thực phẩm.

Trước tình trạng này, nước chủ nhà Singapore phải tổ chức điều tra công khai về thực trạng lưu trữ, chế biến lương thực phẩm cung cấp cho SEA Games 2015. Đây là lần thứ hai ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng tới một sự kiện thể thao lớn tổ chức tại Singapore. Trong kỳ Olympic trẻ năm 2010, 21 thành viên phục vụ ủy ban tổ chức cũng đã bị ngộ độc thực phẩm.